Thứ Tư, 09/10/2019, 15:11 (GMT+7)
.

Cảnh sát giao thông dùng máy cắt sắt cứu tài xế bị kẹt trong cabin

(ABO) Ngày 9-10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra nguyên nhân của vụ lật xe trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương,  khiến tài xế bị thương nặng, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 3 giờ cùng ngày, tài xế Lê Thanh Sơn (48 tuổi, ngụ xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C 408.62 kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 51R 021.34 đang lưu thông trên đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương (theo hướng từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây).

Khi đến địa phận xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (đoạn ôm cua), tài xế mất kiểm soát khiến chiếc xe chao đảo và lao vào tông sập hàng loạt dải latuy trên đường rồi lật xuống ruộng.

Sau tai nạn, tài xế Sơn bị kẹt trong cabin. Cùng lúc này, nước từ bên ngoài tràn vào cabin xe ngập đến miệng của tài xế.

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục Cảnh sát giao thông) đã sử dụng các dụng cụ cứu hộ chuyên dụng để cạy phần cabin và dùng máy cắt sắt để cắt một phần cabin đầu kéo mới đưa được tài xế Sơn ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong trình trạng đa chấn thương.

Tại hiện trường, phần cabin của chiếc xe đầu kéo bị bẹp dúm biến dạng hư hỏng nặng, khoảng hơn 55 m taluy hành lang cũng bị hư hỏng.

HOÀNG LONG

.
.
Liên kết hữu ích
.