Thứ Ba, 26/11/2019, 21:20 (GMT+7)
.

Tàng trữ trái phép ma túy: Bị bắt trong ngày con chào đời

(ABO) Ngày 25-11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã đưa ra xét xử bị cáo Chiu Thành Hòa (sinh năm 1989) ngụ phường 6, thành phố Mỹ Tho về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Bị cáo tại hội đồng xét xử.
Bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19-8, Chiu Thành Hòa mượn xe máy biển số 63B9-798.17 của anh Phan Văn Trung đi đến điểm game bắn cá trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, thành phố Mỹ Tho gặp một thanh niên hỏi mua 1 bịch ma túy.

Sau đó, Hòa bỏ ma túy vào túi quần Jean rồi điều khiển xe về nhà và đưa vợ vào Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để sinh.

Đến 12 giờ cùng ngày, Hòa đang điều khiển mô tô trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6 thì bị Công an bắt quả tang đang tàng trữ trái phép chất ma túy, bị tạm giữ, tạm giam.

Qua giám định, số ma túy mà Hòa tàng trữ có khối lượng 0,1186 gram, loại Methamphetamine. Đáng chú ý, con của Hòa sinh ngày 19-8-2019 cũng là ngày Hòa bị bắt tạm giữ, tạm giam nên trong giai đoạn điều tra Hòa không gặp được mặt con của mình.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho tuyên phạt bị cáo Hòa 1 năm tù giam.

GIA PHÁT - HOÀNG LONG

.
.
.