Chủ Nhật, 03/05/2020, 20:37 (GMT+7)
.

Một năm tù giam cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(ABO) Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử đối tượng mạo danh ruộng khóm của người khác là của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo tại hội đồng xét xử
Bị cáo tại Hội đồng xét xử.

Theo cáo trạng, Lê Hoàng Dân (sinh năm 1989, ngụ ấp 4, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) thỏa thuận miệng bán 3 tấn khóm tơ cho chị Điệp (thương lái) với giá khóm 6.500 đồng/kg và ngày 16-12-2019 chặt khóm. Đối tượng Dân đã mạo nhận 1 thửa đất có khóm tơ của bà Lê Thị Loan (tại ấp Hòa Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước) là của mình để nhận 7 triệu đồng tiền cọc của chị Điệp. 

Đến ngày chặt khóm chị Điệp phát hiện Dân lừa đảo; đồng thời, không khả năng trả lại tiền cọc trên nên đã báo chính quyền địa phương.

Qua vận động của chính quyền địa phương và gia đình, Dân đã trả lại số tiền cọc và thành khẩn khai báo.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Dân 1 năm tù giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” người khác.

THANH TUẤN - HOÀNG LONG

.
.
.