Thứ Ba, 16/03/2021, 09:22 (GMT+7)
.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống cờ bạc dịp tết

Thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều vụ đánh bạc xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong đó, đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu và đánh bài, đá gà qua mạng khá phổ biến, quy mô, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, gây mất an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Trong cao điểm tấn công tội phạm và vi phạm pháp luật để bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bảo vệ ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã tập trung triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc quy mô lớn. Cụ thể, từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã triệt phá 145 tụ điểm, bắt, xử lý 1.083 đối tượng, thu giữ 290 con gà, 1.113 mô tô các loại, 215 bộ bài, 10 bộ bầu cua, 24 hột xí ngầu, gần 4,6 tỷ đồng và nhiều vật dụng có liên quan.

Điển hình, ngày 6-2, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam, TP. Hồ Chí Minh và Công an huyện Chợ Gạo tổ chức triệt phá địa điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp An Lạc A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, bắt 15 đối tượng, cùng các tang vật: 12 con gà đá, 33 cặp cựa sắt, 13 điện thoại, 51 mô tô, gần 40 triệu đồng, bàn giao cho Công an huyện Chợ Gạo mở rộng điều tra, xử lý.

Một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền đã bị triệt xóa dịp tết.
Một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền đã bị triệt xóa dịp tết.

Vụ khác, chiều 9-2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Châu Thành triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại phần đất của Lê Minh Hải, xã Đông Hòa, do Nguyễn Tấn Đức, cư trú ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 12 con gà, 5 bộ bầu cua, trên 16 triệu đồng và lập biên bản tạm giữ 21 đối tượng.

Cờ bạc là môt trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác: Trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản..., vì các đối tượng đánh bạc thua thường tìm mọi cách để chơi tiếp, càng chơi càng lún sâu rồi dẫn đến phạm pháp. Đơn cử như đối tượng Nguyễn Văn Tâm, tạm trú ấp Bắc 1, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, bị Công an huyện Gò Công Đông khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tâm khai, bản thân thường xuyên tham gia đá gà qua mạng và đánh bài; thua bạc đi vay mượn nợ gần 500 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, Tâm lừa một người bạn lấy 50 triệu đồng không trả, bị hại tố cáo và Tâm bị bắt giữ.

Trung tá Trần Thanh Lâm, Đội trưởng Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: Được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, đặc biệt là sự quyết tâm của chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ của Đội chống tệ nạn và mua bán người và Công an địa phương đã kiên quyết đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc. Thời gian qua, sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng, nếu đủ điều kiện thì xử lý hình sự. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 321 quy định: Tội đánh bạc có thể phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Điều 322 quy định: Tội tổ chức đánh bạc và gá bạc: Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, phạt tù từ 1 năm đến 5 năm hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục tổ chức khảo sát, xác định những địa bàn, tuyến trọng điểm phức tạp về tệ nạn cờ bạc để có kế hoạch đấu tranh, xử lý hiệu quả, nhằm làm trong sạch địa bàn, góp phần ổn định tình hình ANTT ở cơ sở.

THANH VIỆT

.
.
.