Thứ Năm, 06/05/2021, 16:26 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Chủ động tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm giao thông

(ABO) Ngày 6-5, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị luôn chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm c
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát 332 ca, với gần 1 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ, phát hiện 401 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó vi phạm nồng độ cồn 44 trường hợp, 1 trường hợp dương tính với ma túy, tạm giữ 138 phương tiện, xử phạt với tổng số tiền 245 triệu đồng.

Trong 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 (tính từ ngày 30-4 đến ngày 3-5), Tiền Giang xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 5 người, bị thương 5 người. So lũy kế tai nạn giao thông các ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 cùng kỳ năm 2020 số vụ tai nạn giao thông tăng 200%, số người chết tăng 100%, số người bị thương tăng 100%.

Đặc biệt, chiều ngày 1-5, đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát khác phục kích truy bắt 50 đối tượng trong 1 vụ đua xe trái phép trên đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho. Qua đó, lực lượng tạm giữ 6 đối tượng, 6 xe máy thay đổi kết cấu và đang củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ, Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, lực lượng chỉ huy các đội thuộc Phòng CSGT luôn sát cánh cùng đồng đội, đôn đốc các chiến sĩ làm việc tập trung cao độ, nhanh mắt quan sát, liên tục trao đổi bộ đàm về tình hình giao thông để cùng đồng đội phối hợp nhịp nhàng trong công tác điều tiết, phân làn, phân luồng giao thông qua chốt một cách linh hoạt trong các dịp lễ và cuối tuần

HOÀNG LONG

.
.
.