Chủ Nhật, 25/07/2021, 19:55 (GMT+7)
.

Xử lý các đối tượng nhậu say đòi qua chốt kiểm soát

(ABO) Tối 24-7, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tạm giữ phương tiện của 1 đối tượng nhậu say đòi qua chốt.

Đối tượng Phong không chấp hành tại chốt kiểm soát.
Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Phong tại chốt kiểm soát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 24-7, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát  phát hiện Lê Thanh Phong (SN 1972, ngụ 93/1D, phường 6, TP. Mỹ Tho) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 63B8-536.32 lưu thông từ hướng xã Trung An vào phường 6, nồng nặc mùi rượu, bia.

Lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng Phong không chấp hành thổi nồng độ cồn vì cho rằng lực lượng tại chốt không có quyền hạn này. Phong còn yêu cầu lực lượng tại chốt kiểm soát xuất trình kế hoạch công tác.

Ngay sau đó, lực lượng chốt kiểm soát tiến hành tạm giữ xe, lập biên bản hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đối tượng Phong không chấp hành, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt và bỏ về ngay sau đó. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát tiến hành lập hồ sơ và gửi về địa phương xử lý theo pháp luật.

Đối tượng Đạt bị lập biên bản tại Công an Phường 6.
Đối tượng Đạt bị lập biên bản tại Công an phường 6, TP. Mỹ Tho.

Được biết, trước đó, lực lượng chốt kiểm soát trên cũng tạm giữ phương tiện 63C1-327.98 và xử phạt nồng độ cồn đối với Dương Thành Đạt (SN 1966, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho) về hành vi điều khiển xe máy có nồng độ cồn vượt mức quy định qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Đối tượng cũng được đưa về Công an phường 6, TP. Mỹ Tho lấy lời khai và xử lý theo pháp luật.

HOÀNG LONG - THANH TÂN

.
.
.