Thứ Tư, 01/12/2021, 15:24 (GMT+7)
.

Xử phạt 3 đối tượng tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ

(ABO) Ngày 1-12, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa triển khai xử phạt 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Đối tượng Tùng.
Triển khai quyết định xử phạt đối tượng Tùng.

Được biết, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 9-11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho, lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô có biển hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện Trần Thiện Tài (SN 2003), ngụ phường 6 TP. Mỹ Tho và Nguyễn Thanh Phi (SN 2002), ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho đang cất giấu 1 dao tự chế. Các đối tượng khai nhận cất giấu dao tự chế để phòng thân.

Trước đó, vào tối 29-10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trịnh Hoài Đức, phường 2, TP. Mỹ Tho, lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện đối tượng Trần Thanh Tùng đang cầm dao tự chế gây rối an ninh trật tự trước nhà một hộ dân để giải quyết mâu thuẩn cá nhân, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, thu giữ hung khí và đưa về cơ quan Công an để xử lý vụ việc.

a
Triển khai quyết định xử phạt đối tượng Tài và Phi.

Phòng Cảnh sát cơ động lập biên bản tạm giữ dao tự chế để xử lý và triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Phòng Cảnh sát cơ động ra quyết định xử phạt Trần Thiện Tài và Nguyễn Thanh Phi, mỗi đối tượng 2,5 triệu đồng và Trần Thanh Tùng 4 triệu đồng buộc cam kết không tái phạm.

HOÀNG LONG - TRỌNG TÍN

.
.
.