Thứ Sáu, 28/01/2022, 19:36 (GMT+7)
.

Tiền Giang cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Để nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Tiền Giang đã tập trung xử lý các băng nhóm hình sự, tụ điểm phức tạp, nhằm răn đe, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hơn 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), lực lượng Công an các cấp đã khám phá 23 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt, xử lý 34 đối tượng; phát hiện, xử lý hàng chục vụ vận chuyển hàng cấm, khai thác cát trái phép và bắt nhiều đối tượng truy nã. Đặc biệt là đẩy mạnh tấn công, triệt xóa tệ nạn cờ bạc.

Một vụ khai thác cát trái phép bị bắt quả tang trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT  Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 		Ảnh: TRỌNG TÍN
Một vụ khai thác cát trái phép bị bắt quả tang trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: TRỌNG TÍN

Đơn cử, ngày 21-1, Công an TP. Mỹ Tho phá 1 tụ điểm cờ bạc, bắt quả tang 13 đối tượng đánh bài ăn thua bằng tiền tại hộ Đoàn Thị Diễm Ngân (ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho); thu giữ 4 bộ bài; tạm giữ 10 điện thoại di động, 9 xe mô tô và hơn 32 triệu đồng. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, ngoài việc sử dụng nhà riêng để tổ chức đánh bạc, Ngân còn thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động.

Thực hiện cao điểm, Công an các cấp còn tăng cường quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm. Cụ thể: Đêm 3-1, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an TP. Mỹ Tho cùng Công an xã Đạo Thạnh kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn xã; phát hiện tại 1 khách sạn có 31 khách lưu trú tại 2 cơ sở. Trong đó, 18 người dương tính với chất ma túy.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm và 2 cơ sở kinh doanh không khai báo lưu trú cho khách. Hay trong cao điểm, Công an xã Tân Trung, TX. Gò Công đã điều tra truy bắt đối tượng trộm tài sản là Phan Ngọc Quý (cư trú xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông). Trưa 21-12-2021, Quý đột nhập vào nhà bà Lê Thị Mỹ Cưng (ấp xã Lới, xã Tân Trung) trộm 1 cái bóp, bên trong có hơn 15 triệu đồng và một số trang sức trẻ em. Khi bắt Quý, Công an xã Tân Trung đã thu hồi tài sản trả cho bà Cưng.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm. 		Ảnh: TRỌNG TÍN
Kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm. Ảnh: TRỌNG TÍN

Trên địa bàn huyện Châu Thành, Công an huyện đã tập trung điều tra, làm rõ 1 vụ giết người, 9 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản; bắt 3 đối tượng truy nã. Từ đó, phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn huyện giảm hơn 51% so với cùng kỳ năm 2021. Tại Công an cơ sở, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh. Qua đó, nhân dân tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ Công an truy bắt đối tượng phạm tội. Điển hình trong số đó là ông Bùi Thanh Phương (cư trú ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành) đã cùng một số người dân trong ấp hỗ trợ bị hại bắt đối tượng cướp giật tài sản là Trần Duy Tân (ngụ ấp Tân Quới, giao Công an) vào chiều 2-1.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Công an huyện Châu Thành cho biết, thời gian tới, Công an huyện tập trung tấn công mạnh tội phạm hình sự, tệ nạn cờ bạc, ma túy; tội phạm, vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tăng cường công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã; tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, không để tội phạm lợi dụng ẩn náu hoạt động.

Để cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tiếp tục đạt hiệu quả cao, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an, người dân cần nêu cao cảnh giác, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ tích cực trong đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

HỒ SƯƠNG

.
.
.