Thứ Bảy, 22/01/2022, 09:09 (GMT+7)
.

Nỗ lực vì nguồn dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã thường xuyên thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và “làm sạch” dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống” trước khi đồng bộ lên hệ thống. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử.

VÌ MỤC TIÊU CHUNG

Công tác “làm sạch” dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành công của Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD và Dự án Thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhờ sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, công tác “làm sạch” cơ sở dữ liệu trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công an phường 3 (TP. Mỹ Tho) thường xuyên thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và “làm sạch” dữ liệu dân cư trên địa bàn.
Công an phường 3 (TP. Mỹ Tho) thường xuyên thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và “làm sạch” dữ liệu dân cư trên địa bàn.

Qua đó, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Quá trình thực hiện dự án, toàn bộ thông tin của công dân được thu thập, chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hằng ngày, Công an các đơn vị, địa phương vẫn nỗ lực với việc “làm sạch” dữ liệu dân cư để đảm bảo thông tin dữ liệu dân cư được chính xác và thống nhất.

Theo đó, Công an xã, phường, thị trấn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm phải thực hiện quan tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành “thần tốc” trong “chiến dịch”, kiểm tra, đối chiếu, cập nhật dữ liệu thông tin dân cư với thông tin công dân trong sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu để đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống” trước khi đồng bộ lên hệ thống. Đối với trường hợp công dân có sự thay đổi thông tin, thông tin sai lệch, Cảnh sát khu vực sẽ hướng dẫn công dân cung cấp các loại giấy tờ kiểm chứng và kê khai Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (mẫu DC02) để cập nhật, chỉnh sửa.

Hiện nay, trên địa bàn phường 3 (TP. Mỹ Tho) có 2.725 hộ, với 10.005 khẩu. Tất cả đã được thu thập phiếu thông tin dân cư (mẫu DC01) và cập nhật, sửa chữa thông tin hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trung tá Hà Thành Nam, Trưởng Công an phường 3 cho biết, Công an phường 3 hiện đã “làm sạch” dữ liệu dân cư trên 90% nhân khẩu.

Qua công tác rà soát, Cảnh sát khu vực đã phát hiện các trường hợp thông tin dữ liệu như: Tên, tuổi, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh... hoặc số lượng nhân khẩu trong cùng gia đình có di biến động thì sẽ bổ sung, chỉnh sửa hoặc cập nhật lại trên hệ thống cho chính xác.

Nhiều trường hợp mặc dù hộ khẩu còn đăng ký tại địa phương nhưng trên thực tế những người này đã bán nhà chuyển đi nơi khác sinh sống nên cán bộ Công an phường không thể thu thập được thông tin. Đặc biệt, thời gian vừa qua do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc Cảnh sát khu vực tiếp cận để thu thập thông tin từ người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian cao điểm, đường truyền hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chậm, nên Công an phường phải cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu vào buổi tối. Qua công tác tuyên truyền từ cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc đồng hành cùng Công an xã thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu nhận hồ sơ CCCD.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư đối với nhân khẩu cư trú trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện các giải pháp “làm sạch” dữ liệu đồng bộ thành công vào hệ thống và cấp mã số định danh cho công dân được 2.037.114 phiếu thu thập thông tin dân cư, vượt so với chỉ tiêu Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an giao, “làm sạch” dữ liệu dân cư đạt 104,6%.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành in và cấp phát 1.415.722 thông báo số định danh cá nhân cho công dân để thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 115,8%; hoàn thành công tác rà soát, cập nhật các trường hợp thôi quốc tịch 1.918/1.918 trường hợp, đạt 100%, rà soát nhân khẩu vắng mặt tại nơi thường trú không rõ đi đâu, làm gì được 10.918/10.918 trường hợp, đạt 100%; hoàn thành công tác cập nhật, bổ sung các trường “thông tin công dân mở rộng” để làm giàu dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đạt 100%; công tác rà soát, điều chỉnh hộ có 1 hoặc nhiều hơn 1 chủ hộ có 5.007/5.029 trường hợp, đạt 99,6%; điều chỉnh hộ không có chủ hộ được 21.138/22.879, đạt 91,7%; cập nhật chứng minh nhân dân 9 số vào hệ thống được 111.606/136.905 trường hợp, đạt 81,5%...

DUY TRÌ THƯỜNG XUYÊN

Thượng tá Lê Văn Trí, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh cho biết, từ khi bắt đầu thực hiện, chỉ huy Công an từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, thống nhất trong chỉ đạo theo dõi, kiểm tra sát với thực tế. Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tận tâm phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai thực hiện công tác “làm sạch” dữ liệu dân cư, địa bàn tỉnh chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng Công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở được huy động, trong đó lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an cơ sở) là lực lượng chính tham gia truy vết, chốt chặn, bảo vệ khu cách ly… dẫn đến căng kéo lực lượng, ảnh hưởng nhiều đến thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác “làm sạch” dữ liệu dân cư.

Bên cạnh đó, mỗi đơn vị cấp xã chỉ được trang bị 1 bộ máy vi tính, trong khi phải thực hiện rất nhiều nội dung “làm sạch” dữ liệu, vừa thực hiện nhiệm vụ đăng ký quản lý cư trú; đường truyền chưa ổn định; hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên thay đổi, chỉnh sửa giao diện. Từ đó, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, nhất là đối với địa phương có dân cư đông.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ “làm sạch” dữ liệu dân cư được giao, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an cơ sở đã chia ca thực hiện các công việc; Công an các địa phương đã trưng dụng lực lượng, trang thiết bị từ các đơn vị khác để hỗ trợ các xã có nhiều nhân khẩu, chỉ tiêu “làm sạch” dữ liệu nhiều để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ được giao.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương, cơ sở khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ “làm sạch” một số nội dung chưa hoàn thành: Tập trung rà soát, đối chiếu dữ liệu dân cư với hồ sơ, sổ sách quản lý để kịp thời cập nhật, bổ sung thông tin công dân đầy đủ, chính xác, đảm bảo 100% công dân trên địa bàn đều có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, rà soát, cập nhật thông tin đối với trẻ em từ nguồn dữ liệu do Bộ Tư pháp chia sẻ; tiếp tục trao đổi thông tin với Công an các tỉnh, thành phố để thực hiện xóa dữ liệu đối với công dân trùng thông tin đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, đẩy nhanh kết nối dữ liệu nghiệp vụ, trao đổi thông tin, từng bước đổi mới tư duy, phương thức quản lý thủ công chuyển sang ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

“Để duy trì việc bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” lâu dài về sau, đơn vị tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở Công an các địa phương, cơ sở duy trì công tác “làm sạch” dữ liệu dân cư đảm bảo dữ liệu chính xác, được bổ sung, cập nhật thường xuyên thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, cùng phối hợp cơ quan Công an trong thu thập, cập nhật thông tin cá nhân để dữ liệu công dân luôn “đủ, đúng, sạch, sống” - Thượng tá Lê Văn Trí cho biết thêm.

VĂN THẢO
 

.
.
.