.

Phối hợp thực hiện nhiều kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới

Cập nhật: 12:19, 02/08/2022 (GMT+7)

(ABO) Sáng 2-8, Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa hai Bộ thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022.

Hội nghị do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Tấn Cương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì.

Ở điểm cầu Tiền Giang có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị trực thuộc Quân khu 9 đóng quân trên địa bàn.

Các đại biểu làm việc tại điểm cầu Tiền Giang.
Các đại biểu làm việc tại điểm cầu Tiền Giang.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng các đơn vị, địa phương đã phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới, cụ thể: Bắt giữ, xử lý 36.857 vụ/41.892 đối tượng, 100 tổ chức phạm tội và vi phạm pháp luật.

Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội 19.685 vụ/37.616 người; tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế 2.919 vụ/3.347 đối tượng, 7 tổ chức; tội phạm về tham nhũng, chức vụ 232 vụ/ 441 đối tượng; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm 604 vụ/758 đối tượng, 93 tổ chức; tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy 13.417 vụ/20.048 đối tượng.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm, xảy ra 5.699 vụ tai nạn giao thông (giảm 10,41% so với cùng kỳ năm 2022). Tình hình tai nạn cháy, nổ giảm về số vụ và thiệt hại về người, xảy ra 848 vụ cháy (giảm 26,9% so với cùng kỳ năm 2021).

CAO THẮNG

.
.
.