Thứ Bảy, 21/01/2023, 20:27 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Cháy kho để hàng hóa chiều 30 Tết

(ABO) Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 21-1 (30 Tết), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho để hàng hóa (đồ mủ, nhôm) thuộc ấp Chợ, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Kho hàng có diện tích gần 60 m2 của ông Nguyễn Phát Sang (sinh năm 1985) làm chủ.
 
Kho để hàng hóa là đồ mủ, nhôm...
Kho để hàng hóa chứa các vật dụng làm từ đồ mủ, nhôm... Ảnh: TRỌNG THỨC
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Tiền Giang) cử 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường.
 
Sau 15 phút chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Theo ghi nhận ban đầu của lực lượng chức năng, đám cháy làm thiệt hại 100% diện tích kho để hàng hóa.
 
Kho hàng ở khu vực cầu Xoài Hột. Ảnh: TRỌNG THỨC
Kho hàng ở khu vực cầu Xoài Hột. Ảnh: TRỌNG THỨC
Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, thống kê mức độ thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra.
 
Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Tiền Giang) khuyến cáo người dân cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm… Không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.
HÀ NAM
 
.
.
.