.

Công an huyện Tân Phú Đông quyết liệt với khai thác cát trái phép

Cập nhật: 10:21, 25/03/2023 (GMT+7)

(ABO) Ngày 24-3, Công an huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, cho biết, đơn vị liên tục bắt giữ 27 phương tiện khai thác cát trái phép và hàng chục đối tượng trên sông Tiền thuộc địa bàn huyện

Truy bắt cát tặc trên sông Tiền.
Truy bắt "cát tặc" trên sông Tiền.

Theo Công an huyện Tân Phú Đông, đơn vị đang mở cao điểm tấn công tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực khai thác cát trái phép. Tổ liên ngành của huyện liên tục bắt giữ các phương tiện, thậm chí trong 1 ngày đêm truy bắt 8 phương tiện.

Bắt quả tang phương tiện khai thác cát trái phép.
Bắt quả tang phương tiện khai thác cát trái phép.

Đơn cử ngày 24-3, Tổ công tác tiếp tục phát hiện và lập biên bản 5 phương tiện ghe gỗ không biển đăng ký đang tiêu thụ 30 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp do tài công Trương Chí Dũng (SN 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển đi cùng phụ ghe là anh Lê Minh Pha (sinh năm 1994, ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang); 1 phương tiện ghe gỗ không biển đăng ký đang tiêu thụ do tài công Nguyễn Văn Thiên (SN 1989, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đi cùng phụ ghe là anh Bùi Bá Vưỡng (SN 1981, ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang); 1 phương tiện ghe gỗ không biển đăng ký đang tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp do tài công Phùng Văn Tuấn (SN 1994, ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đi cùng phụ ghe là anh Võ Thành Trung (SN1984), ngụ cùng địa phương.

1 phương tiện ghe gỗ không biển đăng ký đang tiêu thụ cát không có nguồn gốc hợp pháp do tài công Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển đi cùng là phụ ghe là Trần Hiếu Liệt (SN 1973), ngụ cùng địa phương; 1 phương tiện TG-14989 đang tiêu thụ 80 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp do tài công Đặng Văn Điền (SN 1980, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển đi cùng phụ ghe là anh Phạm Thanh Hải (SN 1984) ngụ cùng địa phương. 

Trước đó, ngày 23-3, Tổ công tác cũng phát hiện và bắt 3 ghe gỗ không biển đăng ký do Võ Văn Công (SN 1985) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1994) cùng ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Văn Thoàn (SN 1981, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) có dấu hiệu khai thác, vận chuyển, mua bán khoán sản trái phép.

Theo Công an huyện Tân Phú Đông, chỉ trong vòng gần 1 tháng (cuối tháng 2 đến cuối tháng 3-2023), Tổ công tác liên ngành huyện đã phát hiện 27 vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép với 35 đối tượng. Trong tháng 3, lực lượng Công an đã xử lý 11 vụ, 11 đối tượng, thu phạt 14,25 triệu đồng, tịch thu 593,2 m3 cát, tiếp tục chuyển hồ sơ xử phạt lỗi giao thông; đang xử lý 8 vụ.

 
Ngoài ra, trong vòng 1 tháng gần đây, lực lượng Công an huyện Tân Phú Đông và Tổ công tác liên ngành luôn túc trực trên đoạn, tuyến sông thường xuyên xảy ra vi phạm về khai thác cát trái phép, sẵn sàng truy bắt tất cả các phương tiện khai thác cát trái phép; thậm chí cử lực lượng đóng chốt mỗi khi đêm về.
 
HOÀNG LONG - NGỌC THỨC
.
.
.