Thứ Ba, 14/02/2017, 18:58 (GMT+7)
.

"Lộc biển" đầu năm

Trái hẳn với không khí đìu hiu của những ngày cuối năm, trong chuyến biển đầu năm nay, ngư dân Gò Công vô cùng phấn khởi khi được mùa ruốc biển. Không chỉ nhận được đặc ân của biển, niềm vui còn nhân đôi với ngư dân khi giá ruốc đang nằm ở mức cao. Điều này khiến cho ngư dân rất phấn khởi, tăng thêm khí thế để họ tiếp tục đánh bắt đạt hiệu quả trong những ngày tiếp theo.

“Lộc biển” đầu năm “oằn gánh” trên vai người dân.
“Lộc biển” đầu năm “oằn gánh” trên vai người dân.
Chuyến “xông biển” đầu năm thành công rực rỡ đối với ngư dân Gò Công  khi họ trở về trên những con tàu đầy khoang ruốc biển.
Chuyến “xông biển” đầu năm thành công rực rỡ đối với ngư dân Gò Công khi họ trở về trên những con tàu đầy khoang ruốc biển.
3 năm nay, các hộ đóng đáy ở Gò Công mới được hưởng niềm vui trong chuyến biển đầu năm. Trong chuyến biển đầu năm của 2 năm trước, sở đáy của họ bắt được toàn sứa biển.
3 năm nay, các hộ đóng đáy ở Gò Công mới được hưởng niềm vui trong chuyến biển đầu năm. Trong chuyến biển đầu năm của 2 năm trước, sở đáy của họ bắt được toàn sứa biển.
Con nước ngày 12 (âm lịch) này, sở đáy của ông Nguyễn Văn Hùng thu về  lợi nhuận trên 2 triệu đồng.
Con nước ngày 12 (âm lịch) này, sở đáy của ông Nguyễn Văn Hùng thu về lợi nhuận trên 2 triệu đồng.
Một số ruốc biển mang về được luộc chín và tẩm màu, sau đó mang đi phơi. Loại bột màu dùng để nhuộm ruốc là loại được Bộ Y tế cho phép sử dụng.
Một số ruốc biển mang về được luộc chín và tẩm màu, sau đó mang đi phơi. Loại bột màu dùng để nhuộm ruốc là loại được Bộ Y tế cho phép sử dụng.
Trúng mùa và được giá khiến cho ngư dân rất phấn khởi. Hiện tại ruốc tươi loại 1 có giá 10.000 đồng/kg, loại 2 có giá 7.000 đồng/kg và loại 3 là 3.500 đồng/kg.
Trúng mùa và được giá khiến cho ngư dân rất phấn khởi. Hiện tại ruốc tươi loại 1 có giá 10.000 đồng/kg, loại 2 có giá 7.000 đồng/kg và loại 3 là 3.500 đồng/kg.
Ruốc tươi sau khi được phơi khô sẽ được bỏ mối tại chợ Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh) với giá 60.000/kg loại ruốc trắng, 35.000/kg đối với loại ruốc nhuộm màu.
Ruốc tươi sau khi được phơi khô sẽ được bỏ mối tại chợ Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh) với giá 60.000/kg loại ruốc trắng, 35.000/kg đối với loại ruốc nhuộm màu.
Bình quân mỗi ngày cơ sở của chị Nguyễn Thị Kim Thanh (ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) thu mua được 4 tấn ruốc tươi.
Bình quân mỗi ngày cơ sở của chị Nguyễn Thị Kim Thanh (ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) thu mua được 4 tấn ruốc tươi.
Sau những ngày nhàn rỗi, cánh phụ nữ ở ấp Đèn Đỏ,  xã Tân Thành trở lại làm việc cho các điểm thu mua ruốc. Mỗi ngày họ được trả công khoảng 140.000 đồng.
Sau những ngày nhàn rỗi, cánh phụ nữ ở ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành trở lại làm việc cho các điểm thu mua ruốc. Mỗi ngày họ được trả công khoảng 140.000 đồng.

MINH THÀNH

.
.
.