Thứ Sáu, 01/01/2016, 06:37 (GMT+7)
.

Tấp nập cho chuyến hàng đầu năm

Ngày 31-12, ngày cuối cùng của năm dương lịch 2015, nhưng không khí làm việc ở Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Mỹ Lương (Cái Bè) vẫn tấp nập để chuẩn bị cho đợt giao hàng đầu tiên của năm 2016.

Ông Huỳnh Nguyên Anh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Lương, cho biết cứ khoảng 3 ngày HTX sẽ có một chuyến giao hàng, mỗi chuyến có từ 3-5 tấn trái cây các loại: Xoài, ổi, bưởi, cam, chuối, đủ đủ...

1. Xã Mỹ Lương nổi tiếng là vùng trồng cây ăn trái của tỉnh, đặc biệt là cam, quýt. Những ngày này có rất nhiều vườn cam trĩu quả chờ ngày thu hoạch.

2. Mỗi tháng HTX Nông nghiệp Mỹ Lương tiêu thụ khoảng 30-50 tấn trái cây các loại.

3. Trái cây được HTX thu mua theo 3 hình thức: Mua tại vườn của người dân, qua thương lái và người dân tự mang đến HTX. Sau khi thu mua, trái cây được chọn lọc sau đó được đóng thùng.

4. Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà HTX cung ứng các loại trái cây khác nhau như: Xoài, chuối, mãng cầu, vú sữa, cam...

5. Sau khi được đóng thùng, trái cây được chuyển cho khách hàng. Khách hàng chủ yếu của của HTX là ở thị trường các tỉnh phía Bắc, tập trung chủ yếu ở Hà Nội.

KHÁNH LINH (thực hiện)

.
.
.