Thứ Năm, 20/03/2014, 06:49 (GMT+7)
.

Tích cực hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3

Trên cơ sở Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 năm nay lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, hướng tới mục tiêu hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và cùng tạo ra môi trường sống, làm việc hạnh phúc hơn.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Tiền Giang đã có cuộc trao đổi về ngày đặc biệt này và việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc ở tỉnh ta.

* PV: Xin ông cho biết về sự ra đời Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3?

* Ông Nguyễn Ngọc Minh: Theo đề xuất của Vương quốc Bu-tan (Bhutan), một quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực Nam Á, phía Đông dãy Hy Mã Lạp Sơn (Himalaya), ngày 28-6-2012 có 193 nước thành viên Liên Hiệp quốc đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 20-3 hằng năm là Ngày Hạnh phúc cho toàn thế giới, do ngày này có độ dài ban ngày và ban đêm bằng nhau - mang ý nghĩa của sự cân bằng, hài hòa và khởi nguồn từ “nhu cầu về một cách tiếp cận tăng trưởng kinh tế cân bằng, hợp tình hợp lý hơn, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, xóa nghèo và phấn đấu vì hạnh phúc và sự thịnh vượng cho tất cả mọi người”.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Ban Ki mun (Ban Ki-moon) đã có lời kêu gọi công dân tất cả các nước “cam kết giúp đỡ những người xung quanh”, thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện của nhân loại bằng “tình yêu thương làm lan tỏa hạnh phúc và giúp chúng ta xây dựng một tương lai như ý nguyện. Khi tham gia làm việc thiện, bản thân chúng ta cũng nhận lại những điều tốt lành”.

Từ đó, hy vọng mỗi người hãy chọn cho mình một quan niệm đúng về hạnh phúc, quan tâm đến vấn đề cốt lõi nhất trong sự tồn tại của mình là làm sao tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, làm lan tỏa những điều tốt đẹp nhất trên khắp hành tinh.

* PV: Ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

* Ông Nguyễn Ngọc Minh: Gắn với khái niệm hạnh phúc của người Việt Nam, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam có chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, hướng tới mục tiêu hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và cùng tạo ra môi trường sống, làm việc hạnh phúc hơn.

Qua việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của gia đình; về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; về quyền và nghĩa vụ của gia đình; các cơ quan liên quan đến gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường hiệu quả công tác giáo dục về gia đình.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc sẽ góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ảnh: Duy Nhựt
Ảnh: Duy Nhựt

* PV: Xin ông vui lòng cho biết một số hoạt động cụ thể của tỉnh ta hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay?

* Ông Nguyễn Ngọc Minh: Ngành VH-TT&DL Tiền Giang phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức một số hoạt động thiết thực như:

- Đối với cấp tỉnh: Sở VH-TT&DL sẽ thực hiện tuyên truyền cổ động trên các tuyến đường chính của TP. Mỹ Tho; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tổ chức Mittinh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào ngày 20-3; phối hợp với Đài PT&TH tỉnh tuyên truyền các thông điệp về Ngày Quốc tế Hạnh phúc, đưa tin các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Hạnh phúc; phối hợp với Báo Ấp Bắc thực hiện phụ trang chuyên đề về Ngày Quốc tế Hạnh phúc…

- Đối với cấp huyện và cơ sở: Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương sẽ tổ chức các hình thức phù hợp như mittinh, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các hình thức phù hợp khác xoay quanh các nội dung chủ đề về hạnh phúc nói chung, hạnh phúc của người Việt Nam nói riêng; trong đó bao gồm: hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc nghề nghiệp, hạnh phúc học đường, hạnh phúc trong hoạt động xã hội và các vấn đề liên quan.

Qua việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3, tôi hy vọng sẽ góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các giai tầng trong xã hội về ngày kỷ niệm này, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng hạnh phúc; tăng thêm sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, các ngành và xã hội đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc ở tỉnh ta trong những năm tới.

Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2014, thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, tôi mong muốn tất cả mọi người hãy chung tay, góp sức bằng những hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội công bằng và phát triển bền vững.

* PV: Xin cảm ơn ông!

M.P (thực hiện)

.
.
.