Thứ Tư, 05/11/2014, 15:20 (GMT+7)
.

Quyết tâm kiềm giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm

Ngày 4-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh về ATGT những tháng cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán năm 2015.

Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Anh
Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Anh

Trong 9 tháng qua, tình hình trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo số liệu tổng hợp bình quân chung của tỉnh thì số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm trên cả ba mặt.

Toàn tỉnh xảy ra 308 vụ TNGT, làm chết 182 người, bị thương 273 người; so cùng kỳ năm 2013, số vụ TNGT giảm 25,6%, số người chết giảm 7,14%, số người bị thương giảm 32,76%, đạt mục tiêu của Chính phủ đề ra là giảm từ 5 - 10% và của Hội đồng Nhân dân tỉnh là giảm từ 10% trở lên.

Nhằm kiềm chế TNGT, bảo đảm ATGT trong những tháng cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt, thực hiện tốt một số công việc trọng tâm trong những tháng cuối năm 2014 và thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015.

Trong đó, tập trung vào công tác tiếp tục triển khai, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, địa phương về bảo đảm trật tự ATGT; các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhằm góp phần bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế TNGT xảy ra; các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm trật tự ATGT trong những tháng cuối năm 2014 nhằm đạt mục tiêu phải kiềm giảm ít nhất 10% số vụ TNGT, số người chết, người bị thương so với năm 2013...

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” trên địa bàn tỉnh năm 2014 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh ở Kế hoạch 299/KH-UBND ngày 29-10; Quyết định 2367/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban ATGT tỉnh.

P.L

.
.
.