Thứ Sáu, 01/04/2016, 17:21 (GMT+7)
.

Dân quân xã Long Hưng góp sức xây dựng Nông thôn mới

Đẩy mạnh phong trào Thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)”, tính đến thời điểm hiện nay, xã Long Hưng, huyện châu Thành đã hoàn thành 14/19 tiêu chí.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Ngô Văn Nhỏ, Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) xã phấn khởi cho biết:

“Từ khi Đảng ủy đề ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM đã dấy lên một khí thế thi đua sôi nổi. Phong trào thi đua xây dựng NTM đã huy động được toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên và dân quân tự vệ”.

Lực lượng dân quân tham gia nạo vét kinh mương.
Lực lượng dân quân tham gia nạo vét kinh mương.

Hướng dẫn chúng tôi đi tham quan một số công trình giao thông nông thôn, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Nguyễn Văn Anh vui vẻ nói: “Chủ trương của Đảng về xây dựng NTM đã đáp ứng được niềm ước mơ, mong mỏi của người nông dân từ bao đời nay. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ, BCHQS xã đã lập kế hoạch và đề ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM.

Để thực hiện những chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra, BCHQS xã tập trung xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. Trong những năm qua, tỷ lệ dân quân luôn đạt 1,36% so dân số, được biên chế thành 1 trung đội cơ động và 9 tiểu đội ở 9 ấp. Quân số trực sẵn sàng chiến đấu luôn được đảm bảo, ban ngày có 1 tổ 3 đồng chí, ban đêm có 1 tiểu đội 9 đồng chí.

Chất lượng dân quân ngày càng được nâng cao, sức khỏe đảm bảo theo quy định, tỷ lệ đảng viên chiếm 10%, đoàn viên 90%. Chú trọng công tác huấn luyện, công tác giáo dục quốc phòng, hàng năm BCHQS xã đều có kế hoạch và tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã về chỉ tiêu, số lượng cụ thể của từng đối tượng, thực hành huấn luyện đúng với giáo án, đúng theo từng cấp.

Thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự, BCHQS xã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thường xuyên tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiều năm liên tiếp không có trọng án xảy ra trên địa bàn.

Trong công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ, hàng năm BCHQS xã đều tiến hành lập kế hoạch phúc tra, kiểm tra thanh niên trong độ tuổi từ 17-25; thực hiện tốt các bước bình nghị, xét duyệt, khám sức khỏe... đảm bảo giao quân đúng chất lượng, đủ số lượng chỉ tiêu trên giao”.

Tham quan và khảo sát trên địa bàn, chúng tôi ghi nhận được nhiều công trình an sinh xã hội được nâng cấp, sửa chữa, xây mới đều có sự đóng góp của lực lượng dân quân như: Tham gia làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kinh mương nội đồng, phát quang các tuyến đường, giúp dân sửa chữa nhà, trực tiếp lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo...

Đánh giá, nhận xét về hoạt động của lực lượng dân quân xã trong phong trào thi đua Chung sức xây dựng NTM, Bí thư Đảng ủy Ngô Văn Nhỏ nhấn mạnh: “Là lực lượng nòng cốt của xã, vừa trẻ, vừa khỏe, được huấn luyện, học tập cơ bản nên có trình độ nhận thức cao, lại nhiệt tình trong công tác nên đã có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua Chung sức xây dựng NTM.

Điều đáng nói là không chỉ trực tiếp tham gia xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi trên địa bàn, lực lượng dân quân còn làm tốt công tác vận động quần chúng, thường xuyên vận động nhân dân cùng tham gia, hiến đất làm đường, nạo vét kinh mương, khơi thông dòng chảy, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, xứng đáng với truyền thống dân quân tự vệ của một xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

ANH ĐẬU

.
.
.