Thứ Tư, 09/04/2014, 10:07 (GMT+7)
.

Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc gây bất ổn cho Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: RIA Novosti)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: RIA Novosti)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8-4 bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Moscow đang gây bất ổn cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tình hình chỉ có thể được cải thiện nếu Kiev xem xét đến những quyền lợi của các khu vực có nhiều người nói tiếng Nga.

Nga và Mỹ đang có những mối bất hòa xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine, liên quan tới việc Crimea sáp nhập vào Nga.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7-4 còn khẳng định, Nga có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiếp tục gây thêm bất ổn cho tình hình tại Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Georges Chikoti tại Nga, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Mỹ không nên tìm cách đổi lỗi cho bất kỳ bên nào về các sự kiện tại Ukraine.

(Theo VOV)

.
.
.