Chủ Nhật, 29/12/2019, 21:20 (GMT+7)
.

Iran kêu gọi các lực lượng Mỹ rời khỏi vùng biển khu vực

Tư lệnh Hải quân Iran cho biết: "Chúng tôi tin rằng an ninh khu vực không yêu cầu có sự hiện diện của các quốc gia (nước ngoài) đó, và các nước trong khu vực có thể tự cùng nhau đảm bảo an ninh".

Tư lệnh Hossein Khanzadi. Nguồn: mehrnews.com
Tư lệnh Hossein Khanzadi. Nguồn: mehrnews.com

Theo THX, hãng thông tấn Tasnim đưa tin, Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi ngày 29/12 tuyên bố, các lực lượng hải quân Mỹ cần rời khỏi vùng biển khu vực.

Phát biểu bên lề cuộc tập trận hải quân chung với Nga và Trung Quốc, đang diễn ra tại Vịnh Oman, người đứng đầu Hải quân Iran nêu rõ: "Thời kỳ Mỹ tự do hành động tại khu vực đã kết thúc, và họ (các lực lượng hải quân Mỹ) cần dần rời khỏi khu vực. Chúng tôi tin rằng an ninh khu vực không yêu cầu có sự hiện diện của các quốc gia (nước ngoài) đó, và các nước trong khu vực có thể tự cùng nhau đảm bảo an ninh."

Ông Khanzadi kêu gọi các quốc gia trong khu vực cùng với Iran nỗ lực đảm bảo an ninh khi mà "an ninh hàng hải chắc chắn cần một hành động chung."

Hôm 27-12, Nga, Iran và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 4 ngày tại Vịnh Oman.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/iran-keu-goi-cac-luc-luong-my-roi-khoi-vung-bien-khu-vuc/615740.vnp)

.
.
.