Thứ Hai, 27/05/2019, 15:43 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ

(ABO) Sáng 27-5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND), Trưởng Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cùng Đoàn kiểm tra liên ngành đã trực tiếp kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn TP. Mỹ Tho và huyện Châu Thành.
 
đồng chí Lê Văn Hưởng đã thăm hỏi tình hình buôn bán, kinh doanh của các tiểu thương.
Đồng chí Lê Văn Hưởng thăm hỏi tình hình buôn bán, kinh doanh của các tiểu thương.
Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra các chợ, gồm: Chợ cũ Thới Sơn, chợ phường 10, chợ cá Mỹ Tho, chợ Cũ ở phường 8 (TP. Mỹ Tho) và chợ Bình Đức (huyện Châu Thành). Tại mỗi chợ, đồng chí Lê Văn Hưởng đã thăm hỏi tình hình buôn bán, kinh doanh của các tiểu thương.
 
Đoàn kiểm tra lấy mẫu tại chợ cũ Thới Sơn (TP. Mỹ Tho).
Đoàn kiểm tra lấy mẫu thực phẩm tại chợ cũ Thới Sơn (TP. Mỹ Tho).
Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành test nhanh formol và hàn the các mẫu thực phẩm đang bày bán tại chợ, gồm: Mì tươi, bún, bánh canh, vỏ bánh hoành thánh, cá, tôm, mực, chả cá, mắm tôm, dưa mắm, thịt bò, lòng bò, bò viên, một số thực phẩm chay… Kết quả, Đoàn đã test nhanh 18 mẫu và phát hiện 1 mẫu dương tính với hàn the trên thực phẩm bò viên tại chợ Bình Đức.
 
Đoàn kiểm tra lấy mẫu thực phẩm tại chợ Cũ (phường 8, TP. Mỹ Tho).
Đoàn kiểm tra lấy mẫu thực phẩm tại chợ Cũ (phường 8, TP. Mỹ Tho).
Đoàn kiểm tra phát hiện 1 mẫu dương tính với hàn the trên thực phẩm bò viên tại chợ Bình Đức (huyện Châu Thành).
Đoàn kiểm tra phát hiện 1 mẫu dương tính với hàn the trên thực phẩm bò viên tại chợ Bình Đức (huyện Châu Thành).
Đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho tiến hành di dời chợ cá Mỹ Tho chậm nhất đến năm 2020; hiện nay, chợ phường 10 đang xuống cấp, UBND TP. Mỹ Tho cần làm việc với nhà đầu tư chợ phường 10 mở rộng diện tích chợ, tạo điều kiện cho tiểu hương và người dân mua bán.
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho tiến hành di dời chợ cá Mỹ Tho chậm nhất đến năm 2020.
Đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho tiến hành di dời chợ cá Mỹ Tho chậm nhất đến năm 2020.
Bên cạnh đó, đồng chí giao UBND TP. Mỹ Tho và Ban An toàn giao thông thành phố bố trí, sắp sếp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước các cổng chợ. Song song đó, đồng chí cũng yêu cầu các tiểu thương buôn bán tại các chợ cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng…
VĂN THẢO
 
.
.
.