Thứ Tư, 04/09/2019, 20:59 (GMT+7)
.

Bệnh viện 120: Cấp cứu kịp thời bệnh nhân đứt gần lìa bàn tay

(ABO) Ngày 1-9, Bệnh viện Quân y 120 đã cấp cứu kịp thời bệnh nhân đứt 5 ngón tay và đứt gần lìa bàn tay phải. Bệnh nhân Châu Hoàng L. (sinh năm 1978), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nhập viện lúc 20 giờ 10 phút do vết thương phức tạp bàn tay phải, mất ngón I, II, IV, V, đứt gần lìa bàn tay do tai nạn lao động.

BSCK1 Vũ Tiến Vũ (bên phải) khám cho bệnh nhân Châu Hoàng L. sau 2 ngày phẫu thuật.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Tiến Vũ (bên phải) khám cho bệnh nhân Châu Hoàng L. sau 2 ngày phẫu thuật.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Tiến Vũ, phụ trách Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, cho biết: Trước khi nhập viện khoảng 2 giờ, bệnh nhân sử dụng máy cắt chuối cây làm thức ăn cho dê thì xảy ra tai nạn, được sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Quân y 120 trong tình trạng vết thương phức tạp bàn tay phải, máu chảy nhiều; mất ngón I sát phần đốt ngón, còn một phần nền đốt 1, mất ngón II sát khớp bàn ngón và ngón III tháo ngang khớp bàn ngón; ngón IV, V còn một phần nền đốt 1; vết thương giữa gang tay từ ô mô cái đến gốc ngón IV.

Sau khi sơ cứu bước đầu và xin ý kiến Trực Chỉ huy, kíp mổ đã tiến hành xử trí cấp cứu ngay cho bệnh nhân. Do vết thương quá phức tạp, phần chi thể bị đứt rời, bị cắt nhỏ ra từng đoạn 0,5 - 1 cm, việc khâu nối vi phẫu không thể thực hiện được, kíp mổ đã xử lý tổn thương theo nguyên tắc bảo tồn tối đa những phần còn khả năng cứu sống. Ca phẫu thuật an toàn, bệnh nhân đã chuyển xuống khoa, phần ngoài bàn tay bị đứt máu đã lưu thông.

Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Đăng Trung, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Các ngón tay của bệnh nhân bị máy cắt chuối cắt đứt rời thành từng miếng nhỏ, gia đình bệnh nhân ngâm trực tiếp trong bịch nước đá mang theo nên không thể nối lại được, phải khâu tạo mỏm cụt; riêng bàn tay bị đứt từ gốc ô mô cái đến gốc ngón IV được các bác sĩ khâu, nối động mạch, tĩnh mạch, gân, thần kinh và cố định vết thương. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vết thương khô, phần mỏm cụt đã hồng hào và đang dần phục hồi.

Bác sĩ Trung cho biết thêm: Khi không may bị tai nạn đứt lìa các ngón tay, chân hay chi thể, người nhà bệnh nhân nên rửa vết thương, băng kín vết thương để cầm máu; rửa sạch phần chi thể đứt lìa, dùng miếng gạc sạch gói lại, cho vào túi ni lông, sau đó để nước đá xung quanh để làm lạnh, nhanh chóng chuyển bệnh nhân và phần đứt rời đến bệnh viện gần nhất; tuyệt đối không để trực tiếp phần bị đứt vào thùng nước đá sẽ gây phù làm hỏng mô, hiệu quả nối lại thành công không cao.

TRẦN NGỌC CƯỜNG

.
.
.