Chủ Nhật, 22/11/2020, 21:33 (GMT+7)
.

Bệnh viện dã chiến đang điều trị ca nhiễm Covid-19 thứ 2 ghi nhận tại Tiền Giang

(ABO) Bản tin 18 giờ ngày 22-11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19 là người nhập cảnh từ Philippines được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đó là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.307 tại Việt Nam đã được ghi nhận.

Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân 1.307
Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân 1.307.

Bệnh nhân 1.307 là nam, sinh năm 1991, có địa chỉ tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bệnh nhân 1.307 từ Philippines nhập cảnh vào Việt Nam tại Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được Tiền Giang tiếp nhận cách ly ngay tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn BB924 (Trường Quân sự địa phương cũ).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 cho toàn bộ 185 công dân về từ Philippines. Kết quả xét nghiệm Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phản hồi có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 2 được ghi nhận tại Tiền Giang, đều là công dân Việt Nam nhập cảnh và được cách ly ngay tại Trường Quân sự địa phương cũ.

Các công dân về từ Philippines được Tiền Giang tiếp nhận và cách ly đúng theo nguyên tắc phòng chống dich
Các công dân về từ Philippines được Tiền Giang tiếp nhận và cách ly đúng theo nguyên tắc phòng, chống dịch.

Ngay khi nhận thông tin từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, bệnh nhân 1.307 được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

Được biết, phần lớn công dân về từ Philippines đang được cách ly tại Tiền Giang là lao động hết hạn visa.

THỦY HÀ

.
.
.