.

Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tại Tiền Giang tử vong

Cập nhật: 15:17, 19/07/2021 (GMT+7)

(ABO) Theo lãnh đạo Bệnh viện dã chiến số 2, từ ngày 17 đến sáng 19-7, bệnh viện này ghi nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Trong 4 trường hợp này có 3 người có bệnh nền và 1 người trẻ không có bệnh nền.

Bệnh nhân Covid-19 nặng được Bệnh viện dã chiến số 2 tích cực điều trị
Bệnh nhân Covid-19 nặng được Bệnh viện dã chiến số 2 tích cực điều trị.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.T.L., sinh năm 1969 ngụ tại đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho.

Bệnh nhân Covid-19 được Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang chuyến đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 từ 18 giờ 30 phút ngày 13-7. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 trên nền suy thận mãn. Bệnh nhân được xử trí oxy, kháng sinh, kháng viêm Steroide, giãn phế quản, triệu chứng. Đến 15 giờ ngày 17-7, người bệnh tiếp xúc chậm, lờ đờ, đột ngột ngưng tim, ngưng thở và tử vong lúc 17 giờ cùng ngày. Chẩn đoán sau tử vong là suy hô hấp - viêm phổi SARS-CoV-2  trên nền bệnh suy thận mãn, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân N.T.H., sinh năm 1954 ngụ tại khu phố 3, phường 1, TX. Gò Công. Bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công điều trị và chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 2 nhưng người bệnh đã tử vong trước khi vào bệnh viện, giờ tử vong khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18-7. Chẩn đoán theo giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, suy hô hấp, viêm phổi, tăng huyết áp.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân N.T.C., sinh năm 1940 ngụ tại xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông. Bệnh nhân được Bệnh viện Gò Công Đông chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 từ 22 giờ 30 phút ngày 16-7. Tại Bệnh viện dã chiến số 2, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp nhiễm SARS-CoV-2, suy kiệt cơ thể nặng, tăng huyết áp, viêm phổi SARS CoV-2. Đến 23 giờ 5 phút ngày 18-7, người bệnh hôn mê, mạch khó bắt, ngưng tim, ngưng thở nên được xử trí xoa bóp tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, hút đàm, bóp bóng và đã tử vong lúc 23 giờ 50 phút ngày 18-7. Chẩn đoán sau tử vong là suy hô hấp nặng, viêm phổi do SARS-CoV-2 trên nền bệnh tăng huyết áp độ 3, suy tim độ 3 và đái tháo đường type 2, lão suy.

Trường hợp thứ tư là bệnh nhân N.T.K.H., sinh năm 1982, ngụ tại ấp Long Lợi, xã Long Hưng, huyện Châu Thành. Bệnh nhân được Bệnh viện dã chiến số 1 chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 từ 23 giờ 50 phút ngày 9-7. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi do SARS-CoV-2. Người bệnh được xử trí oxy, kháng sinh, kháng viêm Steroide, kháng đông, triệu chứng. Đến 18 giờ 15 phút ngày 12-7, người bệnh khó thở, diễn biến nặng nên được thở máy, đặt nội khí quản xâm nhập. Tuy nhiên, đến 23 giờ 55 phút ngày 18-7, người bệnh đột ngột ngưng tim, ngưng thở và tử vong lúc 00 giờ 40 phút ngày 19-7. Chẩn đoán sau tử vong: Viêm phổi SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng. 

Bệnh viện Dã chiến số 2 là bệnh tuyến cuối điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Tiền Giang. Tại bệnh viện này, ngoài lực lượng chuyên môn được điều động từ các bệnh viện, người bệnh còn được hội chẩn điều trị từ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy định của Bộ Y tế, Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A nên thi thể bệnh nhân sau tử vong được khâm liệm và hỏa táng theo quy định, sau đó chuyển tro cốt về gia đình.

Như vậy, đến trưa 19-7, Tiền Giang đã ghi nhận 16 trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong.

THỦY HÀ

 

.
.
.