Thứ Sáu, 13/08/2021, 14:42 (GMT+7)
.

Tiền Giang đang đi đúng hướng trong thực hiện giải pháp phòng, chống dịch

(ABO) Đây là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng 13-8.

Tại cuộc họp này, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang cùng đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Tiền Giang nỗ lực để đến 25-8 kiểm soát được dịch
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Tiền Giang nỗ lực đến ngày 25-8 sẽ kiểm soát được dịch.
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các huyện cần dồn lực chống dịch
Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các huyện, thành, thị cần dồn lực chống dịch.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang khẳng định thời gian quan Tiền Giang đã rất nổ lực nhằm kiểm soát dịch trong cộng đồng
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang khẳng định, thời gian qua, Tiền Giang đã rất nỗ lực nhằm kiểm soát dịch trong cộng đồng.

Cùng tham gia buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo ngành Y tế, Quân sự, Công an tỉnh Tiền Giang cùng Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh và các thành viên Tổ công tác của Bộ Y tế; các đồng chí là Bí thư Đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định, thời gian qua, Tiền Giang đã thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 khá đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tiền Giang đang đi đúng hướng trong thực hiện giải pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Y tế, vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan mà kết quả kéo giảm sâu số ca mắc và số ca tử vong do Covid-19 chưa như mong muốn.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Trong đó, một phần nguyên nhân xuất phát từ việc người dân chưa thực hiện đúng tinh thần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; ý thức thực hiện giãn cách của người dân trong một số khu phong tỏa, khu cách ly còn kém. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” không tuân thủ yêu cầu phòng, chống dịch, dẫn đến mầm bệnh Covid-19 lây lan nhanh trong các doanh nghiệp này.

Một nguyên nhân khách quan là Tiền Giang tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành phố đang có dịch bùng phát rất mạnh và không ít người dân Tiền Giang sống, làm việc tại các địa phương này trở về quê mang theo mầm bệnh làm lây lan bệnh ra cộng đồng. Thời điểm này, Tiền Giang đang thực hiện xong 2 đợt tầm soát diện rộng để lọc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh phân tích tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Tiền Giang và đề xuất phương án chống dịch trong thời gian tới
Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Tổ trưởng tổ công tác của Bộ Y tế tại Tiền Giang phân tích tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Tiền Giang và đề xuất phương án chống dịch trong thời gian tới.

Qua phân tích ca F0 mới từ ngày 12-7 đến 12-8 cho thấy, phần lớn F0 được phát hiện trong khu phong tỏa, khu cách ly, trong doanh nghiệp và một phần qua sàng lọc cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Tiền Giang nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp dập dịch, phấn đấu đến ngày 25-8 phải cơ bản kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thông qua thực hiện tốt 3 tiêu chí là giảm F0 phát hiện mới, giảm F0 tử vong và đảm bảo an sinh xã hội.

Để đạt mục tiêu này, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Tiền Giang huy động cả bộ máy chính trị ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chống dịch là chính, dành thời gian tối đa nhất cho công tác chống dịch. Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể trong thời gian tới, trong đó thực hiện phương án xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao một cách bày bản, chi tiết nhưng khoa học nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Đối với công tác điều trị, thực hiện tốt khám sàng lọc ban đầu để phân tầng điều trị hợp lý, đồng thời chuẩn bị thêm cơ sở vật chất bệnh viện dã chiến có thể kích hoạt trong thời gian ngắn. Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cần điều chỉnh lại hoạt động của bệnh viện, dự trù một cơ số giường bệnh để đón bệnh nhân Covid-19 khi có nhu cầu.

Đặc biệt cần thực hiện biện pháp chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, cần đưa ra quy định, quy chế yêu cầu người cách ly đảm bảo tuân thủ nghiêm túc.

hứ trưởng Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang và đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cảm ơn, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã kiểm tra thực tế hoạt động của Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19 và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

THỦY HÀ

 

.
.
.