.

Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiềm kỳ 2022 - 2027

Cập nhật: 16:18, 18/11/2022 (GMT+7)

(ABO) Sáng 18-11, Hội Đông y tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thiếu tướng Đỗ Thế Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang và đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến dự và chúc mừng đại hội.

ồng chí Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Văn Mười và đồng chí Nguyễn Thành Diệu trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Đông y tỉnh Tiền Giang.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông Y Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Theo đánh giá của đại hội, giai đoạn 5 năm 2017 - 2022 là thời kỳ Hội Đông y tỉnh Tiền Giang có nhiều bước tiến mới cả mọi mặt công tác Hội. Hội Đông y tỉnh đã trưởng thành toàn diện và giữ vững truyền thống đoàn kết trong và ngoài Hội, tạo nên sức mạnh cho Hội phát triển vững chắc, tạo được sự tín nhiệm của nhân dân ngày càng cao.

Nhiệm kỳ qua, Hội không ngừng củng cố và kiện toàn tổ chức từ cơ sở đến tỉnh, các cấp Hội đã xây dựng quy chế làm việc trên cơ sở Điều lệ Hội Đông y của cấp mình, do đó hoạt động của các cấp Hội tương đối đồng đều, ổn định.

Trong 5 năm (2017 - 2022) Tiền Giang thành lập mới Hội Đông y TX. Cai Lậy, như vậy 11/11 huyện, thành phố, thị xã toàn tỉnh đều có tổ chức Hội Đông y. Hội đã phát triển tổ chức đến 168/172 xã, phường, thị trấn và đã phát triển 337 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 1.828 hội viên.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu trao bức trướng của BUND tỉnh tặng đại hội
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu trao Bức trướng của UBND tỉnh Tiền Giang tặng Hội Đông y tỉnh Tiền Giang.

Hiện toàn tỉnh có 2 Phòng chẩn trị y học cổ truyền (YHCT) trực thuộc Tỉnh hội, 9 Phòng chẩn trị YHCT của huyện, thành, thị và 172 Phòng chẩn trị YHCT trong trạm y tế. Ngoài ra, toàn tỉnh có 102 Phòng chẩn trị tư nhân; 46 cơ sở kinh doanh Đông dược; 32 cơ sở điều trị miễn phí; 5 cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm Đông dược và 2 Chi hội Đông y trực thuộc Tỉnh hội.

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có trên 10,6 triệu lượt người được điều trị bệnh bằng Đông dược và trị liệu không dùng thuốc của Đông y. Tại Tiền Giang, tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng Đông y bình quân ở tuyến tỉnh 9%, tuyến huyện 30%, tuyến cơ sở xã, phường 35%, vượt xa so với chỉ tiêu tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Tiền Giang khóa mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Đông y tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 27 thành viên; Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu chọn làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Diệu chỉ đạo Hội Đông y tỉnh Tiền Giang tiếp tục mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ kế thừa, phát huy, phát triển nền Đông y Việt Nam, truyền bá học thuật, giáo dục y đức cho cán bộ, lương y hội viên, tiếp thu những tinh hoa của Đông y từ ngàn năm để lại, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân bằng YHCT.

Tại đại hội, Hội Đông y tỉnh Tiền Giang được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; UBND tỉnh Tiền Giang tặng Hội Đông y tỉnh Bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Kế thừa - Bảo tồn - Phát triển” và tặng Bằng khen cho 5 cá nhân.

Hội Đông y Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Đông y tỉnh Tiền Giang và Bằng khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y” cho 24 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp thừa kế, phát huy, phát triển nền Đông y Việt Nam.

THỦY HÀ - THANH HOÀNG

 

 

.
.
.