Thứ Năm, 23/10/2014, 07:56 (GMT+7)
.

15 giờ 30 ngày 23-10, U19 HA.GL-Arsenal JMG và U21 Sydney

U19 HA.GL-Arsenal JMG chỉ cần hòa là sẽ chủ động giành vé vào bán kết. Nhưng với những gì đã từng thể hiện trong hai lần trước trước những đội bóng trẻ của Australia, đoàn quân của HLV Guillaume Graechen sẽ không ra sân với tư tưởng cầu hòa.

KHÔNG THỂ XEM THƯỜNG U21 SYDNEY
 
Đứng thứ ba và thứ nhì trong 2 lần tham dự gần đây, U21 Sydney tỏ rõ quyết tâm đổi màu huy chương trong lần thứ ba tham dự giải đấu này. Nhưng sau trận thua 1-2 trước U21 Malaysia, đội bóng của HLV Corica đang đứng trước khả năng bị loại nếu như không đánh bại được U19 HA.GL-Arsenal JMG. Vì thế, U21 Sydney sẽ ra sân với tinh thần “không còn gì để mất”.
Công Phượng (phải) và đồng đội sẽ thể hiện được sức mạnh của mình.
Công Phượng (phải) và đồng đội sẽ thể hiện được sức mạnh của mình.
U21 Sydney không phải “hạng xoàng”, họ có một số cá nhân xuất sắc. Đầu tiên phải kể đến là Anthony. Tốc độ và khả năng bứt phá mạnh mẽ của tiền vệ cánh này luôn mang đến cho U21 Sydney những đường lên bóng rất nguy hiểm. Trên hàng công, George có chiều cao khá tốt, khả năng xoay trở hay nên hàng thủ của U19 HA.GL-Arsenal JMG phải hết sức cảnh giác!  
 
Nhìn tổng thể, U21 Sydney tỏ ra khá hiệu quả trong các pha tổ chức lên bóng khi dựa vào lợi thế về chiều cao và thể lực. Được nhiều ngày nghỉ hơn đối phương nên khả năng thích nghi thời tiết của đội bóng này cũng sẽ tốt hơn. Vì thế, U21 Sydney hứa hẹn thể hiện hình ảnh giàu sức chiến đấu hơn trước U19 HA.GL-Arsenal JMG so với ngày ra quân.
 
CẦN MỘT “CÁI ĐẦU LẠNH”
 
Trong quá khứ, các đội bóng  trẻ Việt Nam gần như không thể so tài ngang ngửa với các đội trẻ của Australia. Nhưng thời điểm hiện tại, cách nghĩ ấy đã dường như không còn tồn tại. Thậm chí, trước U21 Sydney, U19 HA.GL-Arsenal JMG còn được đánh giá cửa trên. Niềm tin ấy đến từ một chuỗi hình ảnh thể hiện khá ấn tượng của các học trò ông Guillaume Graechen trong hơn 1 năm qua. Trước chính U19 Australia, Công Phượng và đồng đội cũng đã hạ đo ván ở cả 2 lần đối đầu vừa rồi.

Vì thế mà NHM đang mong mỏi, U19 HA.GL-Arsenal JMG sẽ hoàn  tất vòng bảng bằng một trận thắng! Với dàn cầu thủ gồm nhiều cá nhân xuất sắc như Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Tuấn Anh, Thanh Tùng... cùng một lối chơi nhuyễn, kết dính cao thì niềm tin đặt vào các học trò của ông Guillaume Graechen là có cơ sở.

Nhưng U19 HA.GL-Arsenal JMG cũng phải khắc phục những sai số đã lộ rõ trong ngày đầu ra quân. Đó là khả năng bọc lót, hỗ trợ cho nhau của hàng thủ. Bàn thua duy nhất trước U21 Malaysia đã nói lên điều đó. Đặc biệt, U19 HA.GL-Arsenal JMG phải biết điều tiết để đảm bảo thể lực hợp lý, tránh rơi vào cảnh đuối sức như ở trận cầu vừa qua. Làm được như vậy thì chiến thắng sẽ trong tầm tay U19 HA.GL-Arsenal JMG.
 
(Theo bongdaplus.vn)
.
.
.