Thứ Sáu, 22/01/2016, 15:40 (GMT+7)
.

Các HLV tiêu biểu của phong trào TDTT TP. Mỹ Tho

HLV Cổ Hoàng Tuấn: Đam mê với bóng đá Trước khi trở thành huấn luyện viên (HLV), Cổ Hoàng Tuấn từng là một trong những cầu thủ một thời làm rạng danh bóng đá Tiền Giang. Anh bắt đầu chơi bóng từ khi mới 16 tuổi. Trong sự nghiệp đá bóng, Cổ Hoàng Tuấn đã từng là thành viên của đội bóng Thành đội Mỹ Tho, tham gia đá bóng cho Đội bóng Công an tỉnh và là cầu thủ của Đội tuyển Tiền Giang. Anh từng được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc tại giải Bóng đá Quốc gia được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn vào năm 1989. Anh còn tham gia đá bóng cho Đội Cảng Sài Gòn và Đội Hải Quan TP. Hồ Chí Minh. Anh đã cùng đồng đội đưa Đội bóng Hải Quan đoạt cúp Bạc ở Giải Bóng đá Quốc gia vào năm 1998. Bản thân anh không chỉ nhiều lần cùng các đội bóng tham gia các giải thi đấu bóng đá trong nước mà còn từng tham gia thi đấu ở giải Bóng đá C2 - châu Á ở Malaysia (năm 1998)...   Sau khi giã từ nghiệp chơi bóng, vào năm 2005, Cổ Hoàng Tuấn theo học lớp HLV bóng đá bằng C. Vì đam mê bóng đá, anh còn đầu tư thuê mặt bằng ở xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho) mở sân bóng đá. Hiện tại, anh vừa quản lý sân bóng vừa làm HLV cho Đội tuyển TP. Mỹ Tho và tư vấn kỹ thuật cho nhiều sân bóng mini ở địa bàn TP. Mỹ Tho cũng như các giáo viên thể dục thể thao ở các trường học. Trong thời gian qua, với sự dẫn dắt của HLV Cổ Hoàng Tuấn, Đội tuyển TP. Mỹ Tho luôn giành thứ hạng cao ở các giải thi đấu bóng đá cũng như các kỳ đại hội TDTT cấp thành phố và cấp tỉnh. Trong đó, Đội tuyển TP. Mỹ Tho từng đoạt giải Ba - Giải Bóng đá Nông thôn Quốc gia. Bên cạnh đó, qua phong trào đá bóng, HLV Cổ Hoàng Tuấn cũng đã phát hiện, đào tạo và giới thiệu cho Đội tuyển Tiền Giang nhiều cầu thủ triển vọng. Với gần 30 năm sống với niềm đam mê và gắn bó với bóng đá, HLV Cổ Hoàng Tuấn mong muốn tìm được nhà tài trợ để thành lập câu lạc bộ bóng đá để đào tạo thế hệ cầu thủ trẻ kế thừa. HLV Nguyễn Tấn Cường: Có nhiều đóng góp cho quần vợt phong trào Dù là HLV quần vợt nhưng Nguyễn Tấn Cường không phải là một người chơi quần vợt từ nhỏ, mà vị HLV này có thể chơi được rất nhiều môn thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt... Cơ may đưa anh đến với quần vợt và trở thành HLV cũng hết sức ngẫu nhiên. Năm 1995, sau khi nghỉ công tác trong quân đội, anh về làm HLV môn quần vợt cho Trung tâm TDTT TP. Mỹ Tho. Anh đã tình nguyện tham gia nhiều lớp huấn luyện dành cho HLV quần vợt với tinh thần “học việc”, coi như đi học để về phát triển thêm một môn thể thao mới cho phong trào địa phương.   Là một HLV, bản thân anh Cường rất chịu khó học hỏi để nâng cao trình độ huấn luyện. Hiện anh đang quản lý 2 sân tập quần vợt của Trung tâm Thể dục thể thao TP. Mỹ Tho, với hơn 10 người thường xuyên tham gia tập luyện.  20 năm làm HLV quần vợt, gần như cả đời gắn với thể thao, vui có, buồn có nhưng niềm vui nhất theo anh Cường chính là sự đam mê thể thao, được sống, làm việc với niềm đam mê của mình. Mỗi khi các giải phong trào diễn ra, anh lại thấy vui vì những học trò của mình tiến bộ qua từng cú đánh đẹp, không phải vì chuyện thắng thua mà vì niềm đam mê môn quần vợt đầy hấp dẫn này. Võ sư Trần Đoàn: HLV đa năng Trần Đoàn là một võ sư có tiếng ở TP. Mỹ Tho. Bởi anh đã có hơn 30 năm gắn bó với môn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu võ thuật của anh được đánh dấu vào năm 1985, khi anh tham gia thi đấu ở môn Quyền anh tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh được tổ chức ở huyện Gò Công Đông và xuất sắc đoạt Huy chương Vàng ở hạng cân 54 kg (hạng long). Đến năm 1990, anh tham dự kỳ thi thăng đai cấp tỉnh và được thăng đai cấp 18 (võ sư cấp Quốc gia). Từ đó đến nay, anh trở thành HLV trưởng bộ môn Võ thuật cổ truyển Việt Nam của TP. Mỹ Tho.   Với sự dẫn dắt của võ sư Trần Đoàn, một HLV có nhiều tâm huyết với môn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, trong nhiều năm qua, TP. Mỹ Tho đã đạt rất nhiều thành tích ở môn võ thuật này như: Ở cấp tỉnh đoạt 60 Huy chương Vàng, 70 Huy chương Bạc và trên 100 Huy chương Đồng; ở cấp khu vực đoạt trên 10 Huy chương Vàng; ở cấp toàn quốc đoạt 3 Huy chương Đồng. Trong những năm qua anh đã đào tạo trên 10 ngàn lượt võ sinh. Hiện võ sư Trần Đoàn đang quản lý và hướng dẫn 5 câu lạc bộ võ thuật cổ truyền Việt Nam, với hơn 150 võ sinh tham gia tập luyện mỗi ngày. Trong suốt quá trình hoạt động, võ đường của võ sư Trần Đoàn được UBND TP. Mỹ Tho cũng như UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Bản thân võ sư Trần Đoàn trong 2 năm liền được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích đóng góp phát triển phong trào võ thuật cổ truyền Việt Nam ở Tiền Giang. Võ sư Trần Đoàn hiện còn kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh TP. Mỹ Tho. Dù phụ trách ở lĩnh vực nào, anh cũng thể hiện là một HLV đa năng, khi đưa Câu lạc bộ Dưỡng sinh TP. Mỹ Tho tham dự nhiều kỳ thi đấu ở giải Vô địch Thể dục Dưỡng sinh toàn quốc cũng như Hội thao Người cao tuổi cấp tỉnh luôn đạt các thứ hạng cao. HLV Trần Thị Phương: Đưa phong trào thể dục thẩm mỹ, aerobic phát triển Đam mê môn thể dục nghệ thuật từ nhỏ nên HLV Trần Thị Phương đã thi vào Trường Thể dục Thể thao Trung ương 2 và tốt nghiệp thủ khoa ngành học này vào năm 1983. Sau khi tốt nghiệp, chị về công tác tại Trường THCS Lê Ngọc Hân (TP. Mỹ Tho) cho đến nay.   Chị Phương vừa công tác giảng dạy thể dục ở trường, vừa là HLV trưởng bộ môn thể dục thẩm mỹ của Trung tâm TDTT TP. Mỹ Tho. Chị còn là một trong những HLV mở lớp cho chị em luyện tập thể dục thẩm mỹ đầu tiên ở TP. Mỹ Tho. Với vai trò là một HLV, chị đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và có nhiều đóng góp đưa phong trào luyện tập thể dục thẩm mỹ, aerobic ở TP. Mỹ Tho phát triển rộng khắp. Đặc biệt với sự hướng dẫn, tập luyện của cô giáo, HLV Trần Thị Phương, phong trào aerobic trong thiếu nhi, học sinh phát triển khá mạnh và luôn đạt thành tích cao tại các giải thi đấu aerobic ở cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Là thế hệ HLV thể dục thẩm mỹ, aerobic đầu tiên của TP. Mỹ Tho, chị Phương đã rất chú ý đến công tác đào tạo đội ngũ kế thừa. Chị Phương cho biết, chị không nhớ nổi đã có bao nhiêu HLV, hướng dẫn viên thể dục thẩm mỹ, aerobic do chị đào tạo và đã có rất nhiều người trong số đó đã trưởng thành, hiện đang đóng góp cho phong trào phát triển. Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm TDTT TP. Mỹ Tho, HLV Trần Thị Phương là một người yêu nghề, đam mê TDTT và có tâm huyết trong việc phát triển phong trào thể dục thẩm mỹ, aerobic của TP. Mỹ Tho cũng như của tỉnh. Chị có nhiều cống hiến trong việc đào tạo và gieo tình yêu luyện tập thể dục thẩm mỹ rộng khắp, đặc biệt là aerobic trong các em thiếu nhi. Hữu Nghị
.
.
.