Thứ Tư, 08/03/2017, 08:43 (GMT+7)
.

Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Ảnh minh họa: Như Lam
Ảnh minh họa: Như Lam

Mục đích của Ngày chạy Olympic năm nay nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục(27-3-1946 - 27-3-2017) và 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 -26-3-2017); động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để học tập lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về quy mô: Vận động tổ chức Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; vận động các cơ quan đoàn thể, trường học, đơn vị quân đội, công an và doanh nghiệp tổ chức Ngày chạy Olympic; mỗi xã, phường, thị trấn vận động tối thiểu 10% số người sống trên địa bàn tham gia chạy.

Nội dung bao gồm: Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa- văn nghệ và thể thao hưởng ứng Ngày chạy Olympic; tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1km.

Thời gian bắt đầu lúc 7 giờ trong khoảng thời gian từ ngày 20 - 26-3-2017. Địa điểm tổ chức: Tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Thành phần tham gia là mọi đối tượng nhân dân (chú ý vận động đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, người trung cao tuổi).

Các địa phương có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải chạy thể thao quần chúng và Đại hội Thể dục thể thao cấp xã.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thưc hiện Kế hoạch này và chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olympic trong tỉnh an toàn, tiết kiệm.

TẤN ĐỜI

.
.
.