Chủ Nhật, 02/09/2018, 08:00 (GMT+7)
.

Hạng tư ASIAD 2018 - Đáng tiếc cho Olympic Việt Nam

Tấn công hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng may mắn đã không đứng về phía Olympic Việt Nam. Thất bại đáng tiếc ở loạt sút luân lưu trước Olympic UAE khiến Olympic Việt Nam kết thúc ở vị trí thứ Tư môn Bóng đá nam Đại hội Thể thao châu Á 2018.

Bàn gỡ hòa của Văn Quyết giúp Olympic Việt Nam lấy lại niềm tin - Ảnh: Đức Cường
Bàn gỡ hòa của Văn Quyết giúp Olympic Việt Nam lấy lại niềm tin - Ảnh: Đức Cường

Khác với thế trận lép vế trước đối thủ đẳng cấp Hàn Quốc ở Vòng bán kết, Olympic Việt Nam đã trở lại với sự tự tin quen thuộc trong cách nhập trận khi đối đầu với Olympic UAE ở trận tranh Huy chương Đồng. 

Các học trò của "thầy Park" chịu khó gây sức ép, tích cực tranh chấp bóng ngay phần sân đối thủ để tổ chức tấn công chớp nhoáng. 

Việt Nam có nhiều cơ hội trong hiệp 2 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng - Ảnh: Đức Cường/bongdaplus
Việt Nam có nhiều cơ hội trong hiệp 2 nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng - Ảnh: Đức Cường/bongdaplus

Đoàn quân của Huấn luyện viên Park Hang-seo hòa UAE 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, trước khi để thua 3-4 từ chấm 11m. Đội tuyển Bóng đá Olympic Việt Nam lỡ hẹn với tấm huy chương lịch sử tại một kỳ Á vận hội. Đây là điều đáng tiếc nhưng Olympic Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những lời ca ngợi sau những gì đã thể hiện trên đất Indonesia.

Còn với UAE, đây là lần thứ 2 giành được huy chương tại một kỳ Á vận hội, sau Huy chương Bạc môn Bóng đá nam vào năm 2010.

BẢO LAM (tổng hợp)

.
.
.