Thứ Bảy, 08/09/2018, 09:03 (GMT+7)
.

Việt Nam ở League nào nếu AFC Nations League xuất hiện?

Tổng thư ký Datuk Windsor Paul John của AFC cho biết châu Á có thể tổ chức một giải Nations League tương tự UEFA. Như vậy, các đội tuyển như Việt Nam có thêm cơ hội giành vé dự VCK Asian Cup.

Lượt đấu đầu tiên của UEFA Nations League đã khởi tranh kể từ ngày hôm qua với sự chú ý và quan tâm của đông đảo giới mộ điệu. Mục đích của UEFA Nations League nhằm thay thế các trận giao hữu quốc tế vô thưởng vô phạt cũng như tạo thêm cơ hội giành vé dự VCK EURO 2020. Cụ thể 4 đội đứng đầu 4 bảng của League A (giải gồm 12 đội mạnh nhất châu Âu gồm Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Italia, Ba Lan, Iceland, Croatia, Hà Lan và được chia là 4 bảng, mỗi bảng 3 đội) sẽ giành vé dự VCK EURO 2020.

Thêm vào đó sau khi mùa giải UEFA Nations League 2018/19 khép lại, các đội ở các League thấp hơn như B, C, D sẽ có cơ hội thăng hạng lên League ở cấp độ kế tiếp ở mùa giải 2020/21, qua đó tiếp cận cơ hội giành vé VCK EURO 2020, bên cạnh việc tranh suất qua con đường truyền thống là Vòng loại EURO.

Ý tưởng thú vị của UEFA đã được AFC tiếp nhận và có thể sẽ tổ chức một phiên bảng tương tự trong tương lai gần. Mới đây, chia sẻ trên tờ New Straits Times, tổng thư ký Datuk Windsor Paul John của AFC tỏ ra khá hào hứng: “Ý tưởng (tổ chức Asian Nations League) là khá thú vị. Chúng tôi sẽ rà soát lại các giải đấu thuộc AFC trong tương lai gần để tránh sự trùng lặp và ảnh hưởng tới mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức. Việc tổ chức một giải đấu tương tự trong tương lai là hoàn toàn có khả thi. Dù vậy, chúng tôi sẽ cần phải có thời gian để tính toán kỹ lưỡng hơn về vấn đề này.”

Nếu ý tưởng này trở thành hiện thực, nhiều đội tuyển như Việt Nam sẽ có thêm cơ hội nào đó dự VCK Asian Cup trong tương lai, bên cạnh việc tranh tài ở vòng loại Asian Cup như hiện tại. LĐBĐ châu Á hiện tại có tổng cộng 46 thành viên. Việt Nam hiện tại đứng hạng 17 châu Á. Nếu đối chiếu với thể lực đang vận hành ở UEFA Nations League tại châu Âu, Việt Nam sẽ nằm ở League B  (nhóm 12 đội mạnh thứ nhì).

Đồng nghĩa nếu muốn tiếp cận VCK Asian Cup theo con đường giải Asian Nations League như tính toán, một Việt Nam sẽ phải cải thiện nhanh thứ hạng của mình trên BXH FIFA để lọt vào top 12 đội mạnh nhất châu Á, qua đó góp mặt ở League A. Hoặc không, Việt Nam sẽ phải cố hết sức để nằm trong nhóm 4 đội đầu bảng League B, qua đó thăng hạng League A.

Ở VCK Asian Cup 2019, Việt Nam cũng sẽ góp mặt. Đối thủ của Việt Nam ở bảng đấu sẽ là Iran, Iraq và Yemen.

(Theo TTXVN)

.
.
.