Thứ Sáu, 29/06/2012, 09:42 (GMT+7)
.

Kết quả cuộc thi sáng tác mỹ thuật Tiền Giang lần thứ I-2012

Sau gần 6 tháng phát động, Cuộc thi sáng tác mỹ thuật Tiền Giang lần thứ I - năm 2012 đã nhận được 50 tác phẩm của 34 tác giả trong tỉnh gửi tham dự. Cuộc thi do Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch phối hợp Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang tổ chức định kỳ hàng năm.

Ngày 28-6, Hội đồng giám khảo gồm: Nhà giáo nhân dân - họa sĩ Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Nhà giáo ưu tú - họa sĩ Xuân Đông và họa sĩ Phạm Đỗ Đồng đã tiến hành thẩm định tác phẩm dự thi qua 3 vòng chấm giải.

Kết quả, giải I được trao cho tác giả Ngọc Lành với tác phẩm "Thanh long quê tôi" (lụa, 80x110cm); 2 giải II trao cho tác giả Lê Hồng Thái với tác phẩm "Yêu thương" (tượng gỗ, cao 103cm) và Phúc An với tác phẩm "Bến sông" (sơn dầu, 110 x 130cm); 3 giải III trao cho tác giả Hà Phú Thành với tác phẩm "Hạnh phúc" (gò đồng, 70 x 140cm), Kông Tâm với tác phẩm "Trăng tròn" (sơn dầu, 105 x 150cm) và tác giả Châu Pha với tác phẩm "Hạnh phúc nhà quê" (sơn dầu, 80 x 100cm).

Ngoài ra, Ban giám khảo còn chọn trao 10 giải khuyến khích cho các tác giả: Kim Thủy, Ngọc Hùng, Bảo Việt, Minh Sĩ, Hồng Sơn, Huỳnh Văn Thanh, Thanh Sơn, Võ Văn Hai, Hoàng Anh và Phan Văn Vũ.

Thanh long quê tôi (lụa, 80x110cm) của tác giả Ngọc Lành.
"Thanh long quê tôi" (lụa, 80x110cm) của tác giả Ngọc Lành.

LÊ VĂN
 

.
.
.