Thứ Hai, 26/11/2012, 08:31 (GMT+7)
.

Hội thi “Tiếp bước truyền thống phụ nữ - Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Sáng ngày 24-11, tại nhà văn hóa TP. Mỹ Tho, Thành đoàn TP. Mỹ Tho phối hợp Phòng GD&ĐT tổ chức hội thi “Tiếp bước truyền thống phụ nữ - Em yêu Tổ quốc Việt Nam” cho học sinh 11 trường THCS trên địa bàn.

Hội thi gồm 3 nội dung: Duyên dáng thiếu nhi Việt Nam (dự thi trang phục tự chọn); Theo dòng lịch sử (trả lời câu hỏi trắc nghiệm kiến thức lịch sử Việt Nam) và Em yêu tổ quốc Việt Nam (biểu diễn 1 tiểu phẩm hoặc 1 ca cảnh tái hiện 1 sự kiện hay nhân vật lịch sử).

Đây là sân chơi bổ ích nhằm giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; khơi dậy trong các em lòng yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Từ đó giúp các em phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

Tiểu phẩm Hai bà Trưng (trái) và tiểu phẩm Rặng trâm bầu (phải).
2 tiểu phẩm Hai bà Trưng (ảnh trái) và Rặng trâm bầu do các em học sinh THCS tái hiện.

Ban tổ chức đã trao giải nhất ở nội dung Duyên dáng thiếu nhi Việt NamEm yêu Tổ quốc Việt Nam cho trường THCS Trung An. Trường THCS Trịnh Hoài Đức giành giải nhất nội dung Theo dòng lịch sử. Kết quả chung cuộc, giải nhất toàn đoàn thuộc về trường THCS Lê Ngọc Hân, giải nhì trường Trịnh Hoài Đức và giải ba trường Học Lạc.

ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN

.
.
.