Thứ Năm, 22/11/2012, 14:45 (GMT+7)
.

Tiễn biệt nhà điêu khắc Nguyễn Hải

Vào 17 giờ 25 ngày 19-11, nhà điêu khắc Nguyễn Hải - nổi tiếng với những tác phẩm tượng đài hoành tráng, bằng một ngôn ngữ nghệ thuật mạnh mẽ, phóng khoáng và biểu cảm - đã qua đời vì xuất huyết não tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhà điêu khắc Nguyễn Hải - Ảnh tư liệu gia đình
Nhà điêu khắc Nguyễn Hải - Ảnh tư liệu gia đình

Từ lâu, uy tín và tầm vóc của nhà điêu khắc Nguyễn Hải được các đồng nghiệp ví như người anh cả của làng điêu khắc nước nhà. Ông sinh năm 1933 tại Cái Bè (Tiền Giang), là cựu binh của tiểu đoàn 307.

Năm 1955 ông tập kết ra Bắc, theo học Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Sau năm 1954, lấy cảm hứng từ chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội, Nguyễn Hải sáng tác tác phẩm nổi tiếng đầu tiên trong sự nghiệp điêu khắc của ông là tượng đài Điện Biên Phủ (cao 1,2m bằng thạch cao).

Tác phẩm này đã được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Năm 2004, tác phẩm này được chọn phóng thành tượng đài Điện Biên Phủ tại Điện Biên (Lai Châu) nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, tên tuổi của nhà điêu khắc Nguyễn Hải còn gắn với những tác phẩm khác như Thủ Khoa Huân, Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, Ba chiến sĩ gang thép (Ấp Bắc, Tiền Giang), Bà mẹ Tổ quốc (nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh), Công nhân đấu tranh (ngã bảy, TP.Hồ Chí Minh), Thánh Gióng (Bảo tàng Singapore)...

Tác giả đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, Huân chương Lao động hạng 2, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng 2...

Ông là cha của nhà điêu khắc Nguyễn Hải Nguyễn, họa sĩ - nhà thơ Chinh Lê.

                                                                                                                                            (Theo tuoitre)

.
.
.