Thứ Sáu, 18/01/2013, 15:03 (GMT+7)
.

Xác lập kỷ lục “Bức tranh hoa sen thư pháp dài nhất”

Trong Chương trình “Hội ngộ ông đồ” lần thứ hai vừa được tổ chức tại TP. Vũng Tàu, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã xác nhận 4 kỷ lục về thư pháp dành cho cá nhân. Trong đó Họa sĩ - Nhà thư pháp Hồ Mai Hương (Tiền Giang) đã xác lập kỷ lục “Bức tranh hoa sen thư pháp dài nhất”, dài 14m x 1,6m trên chất liệu vải bố.

Các kỷ lục còn lại là: Bức trướng lụa thư pháp dài nhất thể hiện bài thơ “Tổ quốc ở Trường Sa” (Nhà thư pháp Cao Văn Long), Bức thư pháp viết bài “Hịch tướng sĩ” dài nhất (Nhà thư pháp Dương Minh Hoàng), Ông đồ nhỏ nhất (Thầy Thích Nhuận Pháp).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã xác lập 4 kỷ lục dành cho các câu lạc bộ (CLB) thư pháp gồm: Vải lụa tím viết thư pháp dài nhất về chủ đề “Ngàn năm văn hiến” (CLB Thư pháp Huế), Thư pháp trên nón lá và vẽ tranh danh lam thắng cảnh ba miền nhiều nhất (CLB Thư pháp Mũi Né), Bộ văn phòng tứ bửu được trưng bày nhiều nhất (CLB Thư pháp Chữ Việt) và Lễ khai danh ông đồ nhiều nhất (CLB Thư pháp Nam Việt).

Họa sĩ - Nhà thư pháp Hồ Mai Hương sinh năm 1967 tại Tiền Giang. Chị tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang, thành viên CLB Mekong Art và CLB Mỹ thuật Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Chị là bạn đời của Nhà điêu khắc Lương Văn Thạnh, tác giả của nhiều công trình tượng đài được xây dựng tại Tiền Giang như: Tượng đài Phá khám lớn Gò Công, Đài tưởng niệm Mậu Thân - TP. Mỹ Tho, Đài Chiến thắng Ba Rài và Bia Tứ Kiệt - Cai Lậy...

LÊ VĂN

.
.
.