Thứ Hai, 24/02/2014, 08:48 (GMT+7)
.

Festival Ấn Độ tại Việt Nam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran phát biểu tại họp báo diễn ra ngày 21/2, tại Hà Nội. Ảnh: KL
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran phát biểu tại họp báo diễn ra ngày 21-2, tại Hà Nội. Ảnh: KL

Từ ngày 5-3 đến 15-3, “Festival Ấn Độ” sẽ được tổ chức tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện này do Đại sứ quán Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng một số đơn vị tổ chức.

Trong buổi họp báo được tổ chức ngày 21-2, tại Hà Nội, bà Preeti Saran - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam giới thiệu chi tiết về các hoạt động và chương trình sẽ diễn ra tại “Festival Ấn Độ”.

Theo đó, “Festival Ấn Độ” sẽ bao gồm các hoạt động phong phú như: Lễ hội Múa cổ điển Ấn Độ gồm 6 loại hình múa truyền thống với buổi biểu diễn mở màn sẽ diễn ra vào tối 5/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội; Đại lễ Phật giáo với sự tham gia của các nhà sư đến từ Ấn Độ, được khai mạc tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 14-3; Triển lãm tranh Phật giáo "Dharam Darshan" diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 6  14/3...

Đại sứ Ấn Độ Preeti Saran hy vọng rằng, thông qua các chương trình lễ hội diễn ra trong khuôn khổ “Festival Ấn Độ” lần này, người dân Việt Nam có cơ hội hiểu biết hơn nữa về phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của Ấn Độ; đồng thời nhấn mạnh, đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Ấn Độ và Việt Nam.

(Theo dangcongsan.vn)

.
.
.