Thứ Tư, 11/02/2015, 14:56 (GMT+7)
.

Phát động cuộc thi tìm hiểu "Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân"

Ngày 10-2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp phát động Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân” kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7-5-1955 - 7-5-2015).

Các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam đều có thể tham gia Cuộc thi này theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tác giả. Đối với các bài dự thi đặc biệt có 10 bài trở lên, Ban Tổ chức sẽ thành lập hội đồng giám khảo độc lập.

Buổi sinh hoạt văn nghệ của chiến sỹ hải quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Minh Châu
Buổi sinh hoạt văn nghệ của chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Minh Châu

Cuộc thi có hai hình thức bài thi viết và video clip. Đối với bài thi viết, sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, có độ dài không quá 15 trang. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân, tập trung bám sát nội dung bài viết, không khuyến khích đầu tư vào hình thức thể hiện với các vật liệu, hình dáng khác nhau gây tốn kém, lãng phí.

Ban giám khảo sẽ loại bỏ những bài dự thi có phần trả lời câu 10: “ Hãy trình bày cảm nghĩ của mình về biển, đảo Việt Nam và chiến sĩ Hải quân” bằng văn xuôi dài quá 2.000 từ, với video clip quá 5 phút.

Đối với video clip, phóng sự phải là tác phẩm tuyên truyền hoàn chỉnh. Bài dự thi video clip chỉ được công nhận đảm bảo yêu cầu khi có bài dự thi trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 9; nội dung tập trung theo chủ đề của câu hỏi “số 10”.

Không chấp nhận video clip cắt ghép từ những video clip đã có sẵn từ trước trên mạng Internet hay từ bất cứ nguồn khác. Video clip dự thi không vi phạm hoặc là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Video clip không có hình ảnh vi phạm các quy định cấm gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Bài dự thi gửi về các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc theo nơi công tác, học tập hoặc sinh sống. Bài dự thi của người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam gửi về Ban Thanh niên Hải Quân, 38 Điện Biên Phủ, Thành phố Hải Phòng, Điện thoại: 0313.569.550 hoặc địa chỉ email: banthanhnienhaiquan@gmail.com

Hạn cuối nhận bài cấp tỉnh là ngày 5/4 (tính theo dấu bưu điện). Cấp tỉnh sơ khảo, trao giải và gửi về Trung ương trước ngày 15-4. Lễ tổng kết, trao giải cấp Trung ương sẽ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm “60 năm Ngày thành lập Quân chủng Hải quân” (7-5-2015).

Phát biểu tại lễ phát động, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, Cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; động viên, khích lệ lực lượng hải quân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết sẽ cung cấp những thông tin cần thiết làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Hải quân Việt Nam, Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn thanh niên và một số phương tiện thông tin khác từ tháng 02-2014.

(Theo dangcongsan.vn)

.
.
.