Thứ Năm, 18/10/2018, 19:04 (GMT+7)
.
Liên hoan "Hát dân ca - vọng cổ"

Trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba chương trình

 (ABO) Sáng 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tiền Giang phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức Liên hoan “Hát dân ca - vọng cổ” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Tiền Giang năm 2018. 

Đại biểu tham dự buổi Liên hoan Dân ca-Vọng cổ
Đại biểu tham dự Liên hoan Hát dân ca - vọng cổ.
Khách mời đăng chăm chú xem các đội thi diễn
Xem các đội thi diễn.

Các đội dự thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành, thị, với mỗi đơn vị dự thi 1 đội gồm 10 thành viên.

Các đội thi nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức
Các đội dự thi nhận Cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức.

Các tiết mục dự thi với nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, gồm thể loại cổ nhạc, dân ca; trình bày theo hình thức: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa (minh họa).

Tiết mục dự thi của TX. Cai Lậy
Tiết mục dự thi của TX. Cai Lậy.

Đơn vị dự thi dàn dựng các tiết mục thành một chương trình hoàn chỉnh, biểu diễn trong thời gian từ 25 đến 30 phút.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức trao 11 giải chương trình gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích; đồng thời, trao các giải tiết mục xuất sắc nhất theo từng thể loại. 

LÝ OANH

.
.
.