Thứ Bảy, 06/10/2018, 18:35 (GMT+7)
.

"Song Lang" của Ngô Thanh Vân tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo

Bộ phim về đề tài nghệ thuật cải lương “Song Lang” sẽ tham dự Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 31 (năm 2018) diễn ra từ ngày 25-10 đến 3-11 tại Nhật Bản.

"Song Lang" sẽ dự tranh hai giải thưởng thuộc hạng mục “Asian Future” trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2018. Ảnh: Đoàn làm phim

Tại đây, đại diện của Việt Nam sẽ dự tranh hai giải thưởng (“Phim châu Á xuất sắc” và “Tinh thần châu Á”) thuộc hạng mục “Asian Future” (hạng mục quy tụ tác phẩm của các đạo diễn châu Á chưa làm quá ba phim).

Đối thủ của “Song Lang” (đạo diễn: Leon Quang Lê, sản xuất: Ngô Thanh Vân) là bảy tác phẩm khác đến từ khu vực Đông Á và Trung Đông.

[Finding Phong - một góc tiếp cận rất mới đối với người chuyển giới]

“Song Lang” lấy bối cảnh Sài Gòn trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Chuyện phim bắt đầu từ cuộc gặp gỡ giữa kép hát Linh Phụng (Isaac đóng) và gã đòi nợ thuê xuất thân từ gia đình có truyền thống về cải lương Dũng “Thiên lôi” (Liên Bỉnh Phát thủ vai).

Khi ở cùng Linh Phụng, Dũng “Thiên lôi” dần bị cảm hóa và tìm lại tình yêu nghệ thuật mà anh cố chôn giấu. Cả hai đã cùng trải qua một hành trình đặc biệt để trở thành tri kỷ của nhau.

Hai nhân vật chính của phim. Ảnh: Đoàn làm phim
Hai nhân vật chính của phim. Ảnh: Đoàn làm phim

“Song Lang” gây ấn tượng bởi những khung hình đẹp, góp phần tái hiện thời kỳ vàng son của bộ môn nghệ thuật cải lương. Bộ phim cũng cho thấy sự trưởng thành hơn về diễn xuất của Isaac (chàng Thái tử trong “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”) và giới thiệu tới khán giả một gương mặt mới giàu tiềm năng của màn ảnh Việt - nam diễn viên Liên Bỉnh Phát.

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (Nhật Bản) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985. Hiện nay, đây là một trong những sự kiện điện ảnh thường niên hàng đầu ở khu vực châu Á.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/song-lang-cua-ngo-thanh-van-toi-lien-hoan-phim-quoc-te-tokyo/528186.vnp)

.
.
.