Thứ Bảy, 24/11/2018, 07:12 (GMT+7)
.

Trao thưởng Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018

(ABO) Tối 23-11, tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang tổ chức Lễ trao Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018.

Tác giả Nguyễn Thái Thiện - Báo Ấp Bắc đoạt giải nhất nhóm loại hình báo in và báo điện tử
Tác giả Nguyễn Thái Thiện - Báo Ấp Bắc đoạt giải Nhất nhóm loại hình báo in và báo điện tử.

Đây là năm thứ 3 Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 được tổ chức. Sau 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 350 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh.

Hội đồng sơ khảo đã chọn ra 57 tác phẩm xuất sắc vào chấm chung khảo. Trong 57 tác phẩm xuất sắc, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm để trao giải gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải nhì.
Trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm báo chí dự thi năm nay được đánh giá là phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều khía cạnh của sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: Xây dựng nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp…

Cũng tại lễ trao giải, Ban Tổ chức tiếp tục phát động Giải báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 với 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình).

Trong các tác phẩm đoạt giải năm nay, tác giả Nguyễn Thái Thiện (Phương Anh) - Báo Ấp Bắc đoạt giải Nhất nhóm loại hình báo in và báo điện tử với tác phẩm ““Kịch bản” mới cho cây ăn trái”.

M. THÀNH

.
.
.