Thứ Sáu, 08/11/2019, 10:59 (GMT+7)
.

Hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút du khách

 

Khách quốc tế tham quan nhà cổ ông Trần Tuấn Kiệt ở Làng cổ Đông Hòa Hiệp.	                                                                                                                                                   Ảnh: Duy Nhựt
Khách quốc tế tham quan nhà cổ ông Trần Tuấn Kiệt ở Làng cổ Đông Hòa Hiệp. Ảnh: Duy Nhựt

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019 (gọi tắt là Lễ hội) diễn ra từ ngày 10 đến 12-11 tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè đã cơ bản hoàn thành.

Các con đường dẫn về Làng cổ Đông Hòa Hiệp dường như chộn rộn hơn nhờ được chỉnh trang sạch, đẹp, trang trí cờ hoa và các thông tin về Lễ hội.

Người dân trong khu vực Làng cổ Đông Hòa Hiệp cũng đang trông chờ vào Lễ hội lần này. Theo ông Dương Văn Lợi (ấp An Lợi, xã Đông Hòa Hiệp), người dân nơi đây hưởng ứng Lễ hội bằng cách dọn dẹp đường sá và cắt tỉa cây xanh để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ông Lợi cũng cho biết thêm, qua nhiều lần tổ chức Lễ hội tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp đã giúp cho người dân có điều kiện tham gia các hoạt động du lịch của tỉnh.

Các tuyến đường dẫn vào làng cổ được trang trí cờ hoa.
Các tuyến đường dẫn vào làng cổ được trang trí cờ hoa.

Còn theo ông Phan Văn Đức (chủ nhà cổ Ba Đức), hiện mỗi ngày, nhà cổ đón khoảng 100 lượt khách đến tham quan. Các lần tổ chức Lễ hội trước đây, nhà cổ của ông đón khách nhiều hơn ngày thường. Hiện nhà cổ có 15 phòng cho khách lưu trú lại.

Ông Đức chia sẻ: “Số lượng khách lưu trú lại nhà cổ tùy theo thời điểm. Khi khách lưu trú lại, chúng tôi tổ chức hoạt động như làm bánh xèo, chả giò để khách tự tay làm và thưởng thức hoặc đờn ca tài tử khi khách có nhu cầu.

Hiện tại, nhà cổ chủ yếu đón khách quốc tế đến tham quan, trong đó có khoảng 70% khách có quốc tịch Pháp. Để chuẩn bị cho Lễ hội tới đây, nhà cổ của ông Ba Đức đã sẵn sàng đón tiếp lượng khách đông đến tham quan và lưu trú lại.

Ngoài ra, các công việc khác phục vụ cho Lễ hội như: Lễ Khai mạc, bế mạc; các hội thi, triển lãm… cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội lần này nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của huyện Cái Bè nói riêng và của tỉnh nói chung; đồng thời, kết hợp việc khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch gắn kết các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, các làng nghề truyền thống thu hút du khách, đáp ứng nhu cầu tham quan và giải trí của nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Lễ hội còn nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh về văn hóa, du lịch và các sản vật của địa phương…

Khách quốc tế tham quan Làng cổ Đông Hòa Hiệp.
Khách quốc tế tham quan Làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Lễ hội lần này, ngoài chương trình Lễ khai mạc và bế mạc, còn bao gồm nhiều hoạt động như: Hội thi chưng mâm ngũ quả; viết thư pháp, nấu ăn, cắm hoa Nhật Bản; tái hiện nghi thức cúng Đình xưa; trưng bày mua bán, sản phẩm đặc sản; tổ chức đoàn Famtrip; triển lãm sinh vật cảnh, hòn non bộ; triển lãm giới thiệu sản phẩm du lịch 6 tỉnh phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long; diễu hành thuyền hoa; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; trung bày hình ảnh di sản văn hóa huyện Cái Bè; tổ chức trò chơi dân gian…

P.A - M.T

.
.
.