Chủ Nhật, 12/01/2020, 17:28 (GMT+7)
.

Xuân Canh Tý 2020: Tiền Giang bắn pháo hoa ở 6 điểm

(ABO) “Nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí mừng Đảng, mừng Xuân phải thiết thực, hiệu quả, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; kiên quyết ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, tuyệt đối không đốt pháo trái phép…” - đó là những yêu cầu được đặt ra trong tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ban Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí Tết Nguyên đán 2020 của tỉnh Tiền Giang đã có kế hoạch chi tiết về các hoạt động vui chơi, giải trí, cùng các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu, trợ cấp hộ nghèo, thăm người cao tuổi, tổ chức bữa cơm cho trại viên, học viên tập trung nuôi dưỡng; tổ chức các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc tết các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh....

a
Mỹ Tho đêm giao thừa xuân Kỷ hợi năm 2019

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân tại Quảng trường Trung tâm tỉnh như:

- Chợ hoa, cây cảnh diễn ra 11 ngày (từ ngày 14 đến 24-1-2020). Đối với điểm bán cây cảnh được tổ chức sớm hơn và kéo dài thời gian hơn thời gian nêu trên.

- Đường hoa xuân diễn ra 15 ngày (từ ngày 20-1 đến 3-2-2020).

- Lễ Khai mạc đường hoa, chợ hoa mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 diễn ra lúc 19 giờ ngày 20-1-2020.

- Biểu diễn nhạc nước diễn ra lúc 19 giờ hằng đêm (từ đêm 20-1 đến 3-2-2020).

* Đặc biệt, tỉnh tổ chức các hoạt động đêm giao thừa chào năm mới:

- Chung kết Cuộc thi “Tài năng trẻ” diễn ra lúc 19 đến 21 giờ ngày 24-1-2020.

- Biểu diễn nghệ thuật bắt đầu lúc 21 giờ  ngày 24-1-2020 và kết thúc lúc 0 giờ 30 phút ngày 25-1-2020.

- Bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra lúc 0 giờ ngày 25-1-2020.

* Hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, du lịch diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 21 đến 30-1-2020). Trong đó, các hoạt động được diễn ra như: Biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử, trích đoạn cải lương, ảo thuật, viết thư pháp, tổ chức các giải thể thao dân tộc, võ cổ truyền; giới thiệu, quảng bá du lịch, sách, báo, tạp chí xuân.

* Hoạt động Hội chợ thương mại diễn ra trong 11 ngày (từ ngày 12 đến 22-1-2020). 

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh có 6 địa phương đăng ký bắn pháo hoa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm giao thừa gồm:

TP. Mỹ Tho bắn 120 giàn tại Quảng trường Trung tâm tỉnh, TX. Cai Lậy bắn 120 giàn tại Trường Trung cấp Nghề thị xã, TX. Gò Công bắn 90 giàn tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã; huyện Gò Công Tây bắn 60 giàn tại Sân vận động huyện, huyện Chợ Gạo bắn 45 giàn tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; huyện Cái Bè bắn 90 giàn tại Chợ nổi của huyện.

 S.N

.
.
.