Thứ Năm, 17/03/2022, 16:09 (GMT+7)
.

Doanh nghiệp tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái huyện Tân Phước

(ABO) Chiều 16-3, Đoàn khảo sát gồm 19 công ty du lịch có chuyến đi thực tế, khảo sát tiềm năng phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Tân Phước.

Lãnh đạo huyện Tân Phước trao đổi công ty du lịch nhằm tạo điều kiện đưa khách du lịch đến địa phương.
Lãnh đạo huyện Tân Phước trao đổi với Đoàn.

Lãnh đạo huyện giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng, sản phẩm du lịch mới, địa điểm du lịch tiềm năng, đặc biệt là du lịch tâm linh Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác gắn liền với du lịch sinh thái của địa phương.

Tại Tân Phước du khách trải nghiệm bơi xuồng hái sen, câu cá,...
Tại Tân Phước, du khách trải nghiệm bơi xuồng hái sen, câu cá...

Giám đốc Công ty Eventis Nguyễn Bá Dũng đánh giá, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, điểm đến trải nghiệm thú vị đối với du khách, đặc biệt điểm nhấn cánh đồng khóm và các cơ sở sản xuất kẹo khóm. Bên cạnh đó, địa phương có sự gắn kết du lịch tâm linh với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, ăn uống, câu cá, giải trí… thoát khỏi sự ồn ào của đô thị.

KDL sinh thái
Khu du lịch sinh thái Trung Kiên (ấp Mỹ Hòa, xã Thạnh Mỹ) là điểm đến của khách du lịch khi đến huyện Tân Phước.

Chủ tịch UBND huyện Tân Phước Đoàn Văn Tuấn cho biết, nhằm kích cầu du lịch sinh thái, địa phương triển khai Nghị quyết số 13-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phước về lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng năm 2025.

Theo đó, địa phương triển khai nhiều giải pháp trong công tác quảng bá du lịch địa phương, liên kết phát triển du lịch với các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh, cũng như triển khai các dự án mở rộng, đầu tư phát triển du lịch xoay quanh Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, Thiền viện Trúc lâm Chánh giác, Khu du lịch sinh thái Trung Kiên.

Một góc KDL sinh thái Trung Kiên nhìn từ trên cao.
Một góc Khu du lịch sinh thái Trung Kiên nhìn từ trên cao.

TUẤN LÂM

 

.
.
.