Thứ Năm, 12/05/2022, 20:16 (GMT+7)
.

22 tác phẩm đoạt Giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long

(ABO) Chiều 12-5, tại TP. Cần Thơ, Tạp chí Người làm báo - Hội Nhà báo Việt Nam, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ trao Giải Báo chí về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VI - năm 2021; phát động Giải Báo chí về ĐBSCL lần thứ VII - năm 2022.

Đến dự lễ trao giải có Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; PGS.TS. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo, Trưởng Ban Tổ chức giải.

Nhà báo Trần Trọng Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Nhà báo Trần Trọng Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Nhà báo Nguyễn Thành Lợi báo cáo, đánh giá kết quả Giải Báo chí ĐBSCL năm 2021.
Nhà báo Nguyễn Thành Lợi báo cáo, đánh giá kết quả Giải Báo chí về ĐBSCL lần thứ VI - năm 2021.

Sau 1 năm phát động, Ban Tổ chức giải đã nhận hơn 330 tác phẩm, với 4 loại hình báo chí. Hội đồng Sơ khảo đã chọn 72 tác phẩm xuất sắc vào vòng Chung khảo.

Hội đồng Chung khảo đã chọn 22 tác phẩm đoạt giải, gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất loại hình Báo in - Báo điện tử thuộc về nhóm tác giả Báo Cần Thơ và loại hình Phát thanh - Truyền hình thuộc về nhóm tác giả Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ.

Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang đoạt giải Ba với tác phẩm "Tình người nơi ngưỡng sinh tử" của nhóm tác giả Nguyễn Bá Thủy (Bá Thủy), Nguyễn Lê Quang Vinh (Quang Vinh), Nguyễn Hoàng Sang (Hoàng Sang), Huỳnh Thị Loan Anh (Loan Anh).

Báo Ấp Bắc có 2 tác phẩm vào vòng Chung khảo: Loạt phóng sự "Nhịp đập giữa mùa dịch" của nhóm tác giả Nguyễn Hạnh Nga (Thủy Hà), Võ Minh Thành (Minh Thành), Nguyễn Văn Thảo (Văn Thảo), Trần Tuấn Lâm (Tuấn Lâm), Nguyễn Thanh Hoàng (Thanh Hoàng) và loạt bài "Bão SARS-CoV-2 và các đòn bẩy phục hồi" của tác giả Nguyễn Thái Thiện (Thế Anh).

Đại diện các nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Nhất.
Đại diện các nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Nhất nhận giải.
Đại diện nhóm tác giả có phẩm đạt giải Ba nhận giải.
Đại diện nhóm tác giả có phẩm đoạt giải Ba nhận giải.
Đại diện các nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang (thứ 2 từ phải qua) có tác phẩm đạt giải Ba.
Đại diện nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang (thứ 2 từ phải qua) có tác phẩm đạt giải Ba nhận giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Thành Lợi đánh giá, Giải lần thứ VI vẫn thiếu vắng những tuyến bài về chủ đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những bài bình luận, dự báo chuyên sâu tạo hiệu ứng xã hội cao. Báo điện tử còn thiếu những tác phẩm được thể hiện theo hình thức longform, megastory. Do đó, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo tiếp tục có những hình thức khuyến khích để GIẢI báo chí về ĐBSCL những năm tiếp theo có số lượng tham dự cũng như chất lượng các phẩm cao hơn; nâng tầm Giải trở thành một thương hiệu riêng có sức hấp dẫn, uy tín và có sức lan tỏa sâu rộng. Đây là năm thứ 6 Giải Báo chí về ĐBSCL được tổ với quy mô trên toàn quốc.

Đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Đại biểu tham dự buổi tọa đàm "Báo chí đồng hành cùng TP. Cần Thơ".
 
Đây là năm thứ 6 Giải báo chí về ĐBSCL được tổ với quy mô trên toàn quốc, nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, vấn đề an sinh xã hội, những giải pháp mới phát triển nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, phản ánh đời sống của người dân khu vực ĐBSCL…
 
Dịp này, các đại biểu còn tham dự Tọa đàm "Báo chí đồng hành cùng TP. Cần Thơ". Lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trong khu vực thẳng thắn trao đổi các nội dung xoay quanh nghiệp vụ, cung cấp, tiếp cận thông tin kịp thời trong thời gian tới với lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ...
VĂN THẢO
 
.
.
.