Thứ Bảy, 22/10/2022, 15:02 (GMT+7)
.

Phim "Hoa nhài" của đạo diễn Đặng Nhật Minh dự tranh giải Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6

123 bộ phim của hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, 11 phim tranh giải, trong đó đại diện của điện ảnh Việt Nam là phim “Hoa nhài” của đạo diễn kỳ cựu Đặng Nhật Minh. Đó là những thông tin ban đầu mà Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 cung cấp cho báo chí.

Cuộc họp báo đầu tiên về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6. (Ảnh: NAM NGUYỄN)
Cuộc họp báo đầu tiên về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, sau một kỳ bị bỏ lỡ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 trở lại trong sự mong đợi của đông đảo người dân yêu điện ảnh ở Hà Nội cũng như báo chí và giới chuyên môn.

Năm nay, Liên hoan phim mang khẩu hiệu “Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển”, thu hút sự tham gia của 123 bộ phim đến từ hơn 50 nền điện ảnh trên thế giới, hiện diện ở các hạng mục dự giải (11 phim dài), tranh giải phim ngắn (20 phim), Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc (7 phim), Toàn cảnh điện ảnh thế giới (63 phim) và chương trình phim Việt Nam đương đại với 22 phim.

Liên hoan phim cũng dự kiến đón 800 khách mời, trong đó có 100 khách quốc tế.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, đại diện của điện ảnh Việt Nam dự giải năm nay là “Hoa nhài’, bộ phim mới nhất của đạo diễn Đặng Nhật Minh, sản xuất năm 2022, do Công ty TNHH Điện ảnh và Truyền thông Khánh An thực hiện.

Việt Nam cũng tham gia giải Phim ngắn với 1 phim truyện, 5 phim hoạt hình và 4 phim tài liệu.

Các ban giám khảo chấm giải gồm Ban Giám khảo phim dài (5 thành viên, trong đó có 1 thành viên Việt Nam); Ban Giám khảo phim ngắn (3 thành viên, trong đó có 1 thành viên Việt Nam); Ban Giám khảo NETP C (3 thành viên, trong đó có 1 thành viên Việt Nam).

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Phim dài xuất sắc nhất, trị giá 120 triệu đồng; Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất, trị giá 72 triệu đồng; Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, trị giá 72 triệu đồng; Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất, trị giá 72 triệu đồng; Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim dài trị giá 48 triệu đồng; Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 72 triệu đồng; Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 48 triệu đồng; Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn trị giá 24 triệu đồng; Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETP C); Đạo diễn trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi) trị giá 48 triệu đồng. Ngoài ra, theo bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, còn có giải thưởng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trao cho phim hoặc đạo diễn về đề tài Hà Nội xuất sắc nhất.

Bà Lý Phương Dung, Cục phó Cục Điện ảnh cho biết, các cụm rạp chiếu phim trong khuôn khổ Liên hoan phim gồm Trung tâm chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Đống Đa; CGV Vincom Center, 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa; và BHD Star Cinema, Tầng 8 TTTM Vincom, số 2 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Vé và chương trình phim được phát tại điểm chiếu phim.

Ngoài ra, từ các ngày 9 đến 11/11, tại Trung tâm phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm còn diễn ra ba buổi chiếu phim ngoài trời vào lúc 19 giờ, có sự tham gia của đoàn làm phim.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim còn có một số hoạt động chuyên ngành như Triển lãm “Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội” do Viện Phim Việt Nam thực hiện, cùng hai hội thảo “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc” và “Điện ảnh - Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa”. Ngoài ra, như các kỳ Liên hoan phim trước, Chợ dự án làm phim do Cục Điện ảnh phối hợp Công ty TNHH Bình Hạnh Đan tổ chức vẫn tiếp tục là nơi hỗ trợ các nhà sản xuất, biên kịch và đạo diễn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương giới thiệu dự án phim của mình với các nhà đầu tư, chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước.

Lễ Khai mạc và Lễ Bế mạc - Trao giải được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ Khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 8/11, truyền trực tiếp trên sóng kênh 1 của Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, Lễ Bế mạc và trao giải diễn ra vào 8 giờ ngày 12/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2. Cả hai chương trình đều do đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Công ty TNHH Quảng cáo thương mại Sen Vàng) thực hiện.

(Theo nhandan.vn)

 

.
.
.