Thứ Tư, 26/09/2012, 10:44 (GMT+7)
.

Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự xã hội và hoạt động tình nguyện

5 năm liền (2007 - 2012), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Tiền Giang đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc, được Trung ương Đoàn tặng 10 Bằng khen; UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn và Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho 34 tập thể, 116 cá nhân có thành tích xuất sắc… Đó là những tặng thưởng cao quý, ghi nhận kết quả phấn đấu của tuổi trẻ Công an Tiền Giang trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và các phong trào hướng về cộng đồng.

Chị Võ Thị Mỹ Nhung, Bí thư Đoàn Công an tỉnh nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác Đoàn, đòi hỏi tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích hoàn thành nhiệm vụ có tính đặc thù và phù hợp với phong trào chung. Đó là sự gắn kết nhiệm vụ của chiến sĩ công an và đoàn viên. Với thuận lợi cơ bản về nền nếp sinh hoạt, tính kỷ luật trong công tác, từ đó tổ chức Đoàn vừa phát huy, vừa nghiên cứu, vận động tổ chức các hoạt động thu hút bạn trẻ tham gia.

Công an và bộ đội biên phòng phối hợp tuần tra bảo vệ ANTT các xã ven biển.
Công an và bộ đội biên phòng phối hợp tuần tra bảo vệ ANTT các xã ven biển.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong Công an tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch liên ngành để triển khai thực hiện. Nhiều phần việc, công trình thanh niên đã được đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) đăng ký và thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong Công an Tiền Giang đã thực hiện 56 công trình, 107 phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong đó, có thể kể đến những mô hình tiêu biểu như: “Xung kích xây dựng các tuyến đường nội ô TP. Mỹ Tho đảm bảo về ATGT”; “Xây dựng tuyến đường Hùng Vương an toàn”; “Lập lại trật tự ATGT - trật tự công cộng khu vực ngã tư và bến xe Cai Lậy”; “Giữ gìn trật tự ATGT khu vực chợ Cũ"; “Giải tán thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya”; “Đoàn viên Công an TP. Mỹ Tho xung kích bảo vệ ANTT Nhà Thiếu nhi Tiền Giang”; “Bảo vệ tuyệt đối an toàn các phiên tòa xét xử tại Tòa án tỉnh Tiền Giang”…

Trong đó, có thể kể đến công trình “Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư”. Công trình được triển khai trên địa bàn phường 8, phường 9 và xã Tân Mỹ Chánh (TP. Mỹ Tho) đã phát huy hiệu quả tích cực và được nhân rộng đến các Đoàn cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

Chị Võ Thị Mỹ Nhung cho biết thêm: “Để thực hiện tốt công trình này, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thành lập 3 đội “Thanh niên xung kích phòng, chống thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng - trật tự ATGT”, mỗi tuần ra quân 1 lần tuần tra trên tuyến đường trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Sau khi thành lập không lâu, các đội này đã góp phần tích cực trong việc giáo dục một số thanh thiếu niên không có việc làm ổn định, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, coi thường pháp luật. Kết quả, phạm pháp hình sự trong lứa tuổi thanh thiếu niên ở các nơi này cơ bản được kiềm chế. Điển hình như ở các huyện Cai Lậy, Châu Thành và TP. Mỹ Tho.

Ngoài ra, các bạn còn tổ chức tuần tra kiểm soát công khai và mật phục 67.945 cuộc với trên 576.000 lượt ĐV-TN tham gia. Kết quả, các đơn vị đã phát hiện và lập biên bản 23.631 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 21.021 chiếc mô tô; tham gia truy bắt các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản 107 vụ, bắt 219 đối tượng; tham gia chốt chặn bắt 78 vụ, với 137 đối tượng trộm cắp tài sản;

Tham gia truy đuổi và bắt 51 vụ, với 147 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; phối hợp giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng, tụ tập thành nhóm, sử dụng hung khí đánh nhau 49 vụ, với 372 đối tượng; giải tán 1.083 nhóm, với trên 9.700 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya… thu hồi tổng tài sản trên 11 tỷ đồng…

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có 642 đoàn viên (tăng 52,8% so với đầu nhiệm kỳ) sinh hoạt tại 19 cơ sở Đoàn trực thuộc. Tỷ lệ ĐV-TN được đào tạo qua các trường đại học, cao đẳng chiếm 51,2%; trung học chuyên nghiệp chiếm 31%; tốt nghiệp THPT chiếm 17,8%.

Số ĐV-TN là công dân phục vụ có thời hạn chiếm 24,5% trên tổng số ĐV-TN Công an tỉnh.

Thông qua thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, hàng năm có 90% đoàn viên đạt loại khá trở lên và dưới 1% đoàn viên vi phạm kỷ luật.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an tỉnh còn duy trì các hoạt động tình nguyện xã hội như: Phòng, chống thiên tai, lụt bão; hỗ trợ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Nhiều hoạt động cấp tỉnh, cấp cụm được triển khai quy mô và hiệu quả như: Chiến dịch “Hành quân xanh” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; vận động xây dựng 5 “Nhà đồng đội” với tổng trị giá 165 triệu đồng cho các đoàn viên, thanh niên khó khăn về nhà ở;

Vận động tổ chức 23 Chương trình “Chắp cánh ước mơ”, tặng hơn 500 phần quà trị giá trên 300 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn tỉnh;

Tổ chức hành quân dã ngoại đóng góp hơn 4.500 ngày công lao động giúp dân, tham gia sửa chữa nâng cấp 89 km đường giao thông nông thôn, phát quang hơn 10.000m2 các tuyến đường nơi địa bàn đóng quân;

Thực hiện 19 công trình “Bảo vệ dòng sông quê hương”; trồng hơn 3.000 cây xanh bảo vệ môi trường; 1.157 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện…

Những việc làm thiết thực trên đã khơi dậy và phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần nâng cao phẩm chất người chiến sĩ công an.

Qua các phong trào đã tôi luyện cho tuổi trẻ Công an tỉnh về phẩm chất và năng lực chuyên môn, thể hiện vai trò xung kích trong mọi hành động, nhằm thực hiện một cách tốt nhất vai trò của người đoàn viên cũng như người chiến sĩ Công an nhân dân.

MINH CHÂU

.
.
.