Thứ Hai, 18/11/2013, 08:22 (GMT+7)
.

Khen thưởng 1 tập thể và 3 cá nhân bắt trộm

Vừa qua, tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp Hạ và ấp Thượng (thị trấn Vĩnh Bình), CA huyện Gò Công Tây đã tổ chức trao giấy khen của UBND huyện cho tập thể Tổ Bảo vệ dân phố ấp Hạ và 3 cá nhân là: Anh Huỳnh Văn Hổ, anh Lê Văn Hoàng (Tổ Bảo vệ dân phố ấp Thượng) và anh Ngô Quang Hiệp, cảnh sát khu vực CA thị trấn Vĩnh Bình.    

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 14-10, anh Trần Thanh Phước (ngụ ấp Thượng) phát hiện 2 thanh niên điều khiển mô tô trộm con chó nhà mình, vừa tri hô anh vừa lấy xe đuổi theo.

Đến đoạn đường vắng (gần chốt Bảo vệ dân phố), anh Phước dũng cảm tăng tốc chặn đầu xe 2 tên trộm. Lúc này anh Huỳnh Văn Hổ và anh Lê Văn Hoàng (Tổ Bảo vệ dân phố ấp Thượng) kịp thời có mặt, hỗ trợ bắt được tên Trần Hoài Xuyên (SN 1980, quê thị trấn Cai Lậy, tạm trú ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây) cùng tang vật; tên còn lại chạy thoát.

Trước đó (vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 9-10), trên đường làm nhiệm vụ, tổ tuần tra do anh Ngô Quang Hiệp cùng các anh Trần Văn Đặng, Trần Hoàng Thanh (Tổ Bảo vệ dân phố ấp Hạ) phát hiện 2 thanh niên điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu lệnh dừng xe. Chúng tăng tốc bỏ chạy nhưng không thoát. Qua làm việc, chúng khai tên Trần Ngọc Tính (SN 1993) và Trần Thanh Khải (SN 1992), cùng ngụ ấp Long Thới (Long Bình, Gò Công Tây) đi trộm chó. Cả hai đều có tiền án, mới ra tù.

XUÂN TƯỚC

.
.
.