Thứ Sáu, 07/02/2014, 08:38 (GMT+7)
.

Chăm lo chu đáo các gia đình chính sách và hộ nghèo trong dịp Tết

Bà Trần Kim Mai Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho gia đình chính sách và khó khăn. Ảnh: Ngoc Trung
Bà Trần Kim Mai Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Ảnh: Ngoc Trung

Theo báo cáo UBND tỉnh, toàn tỉnh huy động kinh phí và quà tặng trị giá trên 50 tỷ đồng (chưa tính giá trị nhà ở được trao tặng trong dịp Tết) để chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, cận nghèo, cụ thể như sau:

Hộ chính sách, người có công từ ngân sách Trung ương và của địa phương là 57.833 phần, kinh phí trên 17,3 tỷ đồng;

Ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện hỗ trợ cho 26.396/28.366 hộ nghèo, tổng kinh phí 5,3 tỷ đồng;

Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động 52.567 phần quà với tổng số tiền 15,3 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc Tết, tặng 100 phần quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thăm, chúc Tết cho 200 hộ nghèo ở xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè và xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp còn tổ chức xây dựng và bàn giao 15 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá từ 20 - 30 triệu đồng, 5 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng; phối hợp với các ngành vận động các đoàn y, bác sĩ TP. Hồ Chí Minh đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 2.345 người nghèo, trị giá 125 triệu đồng.

Các cơ quan, đoàn thể như Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh... vận động hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hội viên khó khăn, công nhân lao động khó khăn được 22.887 phần quà, tổng trị giá 6,75 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động trên, còn có các hoạt động chăm lo Tết: Ứng ngân sách địa phương chi trả trợ cấp tháng 2-2014 trước Tết Nguyên đán cho đối tượng chính sách người có công; ứng lương tháng 2 cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức 15 đoàn gồm các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn, thành viên là lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp tỉnh đến thăm và tặng quà 80 hộ mức quà 500.000 đồng/suất với số tiền là 40 triệu đồng; 40 đơn vị tập trung, với tổng kinh phí 157 triệu đồng.

Tặng quà cho người cao tuổi 94 cụ 100 tuổi, tổng kinh phí tặng quà 82,25 triệu đồng (ngân sách trung ương) và 1.535 cụ 90 tuổi, tổng kinh phí tặng quà 614 triệu đồng (ngân sách địa phương).

Phát gạo hỗ trợ đón Tết cho 357 hộ, với 1.197 kg gạo tổng số tiền 119,7 triệu; tổ chức gặp gỡ 297 đối tượng xã hội với kinh phí 35,64 triệu; tặng quà cho các đối tượng xã hội khác là 225 người, với tổng mức kinh phí 45 triệu (ngân sách địa phương).

Nhìn chung, đời sống nhân dân được nâng lên, việc chăm lo cho các gia đình nghèo, các đối tượng chính sách, xã hội… đều được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo hộ nghèo đủ điều kiện vui xuân. Đối với cán bộ, công chức và những người hưởng lương Nhà nước có đời sống ổn định, vui xuân với tinh thần lành mạnh và tiết kiệm.

M.T

.
.
.