Chủ Nhật, 21/12/2014, 14:31 (GMT+7)
.

Châu Thành: Triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội

Ngày 19-12, Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị và Thông tri của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công văn hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Ông Trần Hoàng Minh, UVTV hội nông dân tỉnh phát biểu ý kiến với hội nghị.
Ông Trần Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Châu Thành đã xây dựng kế hoạch nêu rõ mục đích của việc giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp;

Phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp, để phản biện góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhằm đàm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Tại hội nghị, các đại biểu Hội Nông dân cơ sở đã tham gia phát biểu thảo luận, bàn nhiều giải pháp phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện các nội dung có liên quan với hội, nhằm phát huy quyền làm chủ của hội viên, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

ANH TUẤN

.
.
.