Thứ Sáu, 30/01/2015, 12:02 (GMT+7)
.

Dấu ấn sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”, các cơ sở Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên ở huyện Cai Lậy đã gắn kết đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn.

Đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác tại khu dân cư ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú.
Đoàn viên, thanh niên tham gia thu gom rác tại khu dân cư ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú.

Huyện Cai Lậy hiện có trên 10.500 đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại các chi đoàn, chi hội. Đây là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong nhiều phong trào, cuộc vận động tại các địa phương.

Với phương châm “Mỗi thanh niên 1 việc làm, mỗi cơ sở đoàn 1 hoạt động thiết thực chung tay xây dựng NTM”, 4 năm qua, các cơ sở Đoàn ở huyện Cai Lậy đã tích cực tuyên truyền ý nghĩa Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, phát động đoàn viên, thanh niên đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc góp sức cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí.

Trong năm 2014, tuổi trẻ huyện Cai Lậy đã thực hiện 134 công trình thanh niên như: Sửa chữa đường giao thông nông thôn, khai thông dòng chảy các tuyến kinh thủy lợi nội đồng, thu gom rác thải tại khu dân cư, bảo vệ môi trường, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ… trị giá 567 triệu đồng, góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn. Đặc biệt, mô hình tự quản về an toàn giao thông do đoàn viên, thanh niên đảm nhận tiếp tục phát huy hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 46 “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “4 Bến đò ngang an toàn”. Mỗi mô hình đều gắn trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và góp sức chỉnh trang, bảo đảm mỹ quan trên các tuyến đường, khu vực bến đò.

Định kỳ, đoàn viên, thanh niên các xã ra quân chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Văn Huy, đoàn viên chi đoàn ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận chia sẻ: “Tham gia chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn trên tuyến đường “Thanh niên tự quản” cùng các đoàn viên trong chi đoàn, tôi cảm thấy thật ý nghĩa. Mong sao khi tuyến đường được dọn dẹp sạch sẽ sẽ tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận tiện, an toàn hơn, nhất là vào đêm tối”.

Xác định vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM, các cơ sở Đoàn, Hội ở huyện Cai Lậy đã tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên, thanh niên phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Năm 2014, các cơ sở Đoàn, Hội đã phối hợp chuyển giao khoa học - kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi cho 2.000 đoàn viên, thanh niên, mở 4 lớp dạy nghề ngắn hạn và phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân vốn vay lãi suất thấp, nâng tổng số vốn vay do các cơ sở Đoàn quản lý 5,3 tỷ đồng. Các mô hình giúp nhau làm ăn, góp vốn xoay vòng tại các chi đoàn, chi hội được duy trì hiệu quả.

Từ hỗ trợ của các cơ sở Đoàn, Hội, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, làm ăn có hiệu quả. Điển hình như anh Hồ Chí Tùng, đoàn viên Chi đoàn cơ quan xã Bình Phú. Được hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ học tập, nghề nghiệp việc làm, anh cải tạo vườn, trồng mít Thái siêu sớm xen chanh bông tím, hiện đã bắt đầu cho thu hoạch. Anh Tùng cho biết: “Nhận 5 triệu đồng, tôi mua cây giống, phân thuốc chăm sóc vườn cây. Đa số thanh niên nông thôn rất cần vốn sản xuất, sự hỗ trợ của tổ chức Đoàn đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn”.

Sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, 15 xã xây dựng NTM ở huyện Cai Lậy đã hoàn thành các tiêu chí đúng tiến độ. Trong thành tích chung đó, có đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ với tinh thần xung kích, tình nguyện.

Các cơ sở Đoàn, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên, thanh niên. Chặng đường xây dựng NTM ở huyện Cai Lậy đã chứng kiến sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ, tạo môi trường cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.