Thứ Hai, 13/04/2015, 14:43 (GMT+7)
.

Phản hồi bài báo Ông Trương Văn Mum xin được hưởng chế độ thương binh

Báo Ấp Bắc số 3271, ra ngày 6-4 có đăng bài Ông Trương Văn Mum xin được hưởng chế độ thương binh, phản ánh trường hợp ông Trương Văn Mum (SN 1948, ngụ ấp Bình Hòa Hưng, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) bị thương trên đường đi công tác (phải cắt chân trái, bị thương chân phải) vào ngày 20-7-1968, chưa được hưởng chế độ thương binh.

Trao đổi với PV Báo Ấp Bắc về trường hợp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Sau khi liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cái Bè, được biết ông Mum chưa làm hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh.

Vì vậy, ông Mum cần liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cái Bè để được hướng dẫn làm những thủ tục cần thiết làm căn cứ để cơ quan chức năng xem xét giải quyết chế độ hưởng chính sách như thương binh cho ông.

P.L

.
.
.